Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học khai giảng

GNO - Sáng qua, 29-8, tại trụ sở Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang - chùa Phật Ân (số 05 đường Ngô Quyền, phường 7, TP.Mỹ Tho), Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng năm học thứ 4 Trung cấp khóa VI và Sơ cấp khóa V.

k2.jpg


Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường TCPH tỉnh Tiền Giang

HT.Thích Hoằng Đức, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Giác Nhân, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni giáo thọ Trường Trung cấp Phật học; các thầy cô giáo tham gia giảng dạy tại trường; Phật tử trong Ban Bảo trợ nhà trường và gần 300 Tăng Ni sinh Trung cấp khóa VI và Sơ cấp khóa V tham dự.

Ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Phương Bình, Phó phòng Nội vụ TP.Mỹ Tho cùng các ông bà đại diện các ban ngành tỉnh Tiền Giang, TP.Mỹ Tho và địa phương sở tại tới dự.

Tại buổi lễ, sau phần giới thiệu, HT.Thích Hoằng Đức thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường đã tuyên đọc diễn văn khai mạc năm học mới.

Theo đó, Hòa Thượng nêu lên tinh thần truyền trì mạng mạch Phật pháp qua trách nhiệm của người giáo dục, tinh thần cần cầu học tập của một tu sĩ trẻ.

Để đánh giá sự học tập trong năm học vừa qua, động viên Tăng Ni sinh tinh tấn hơn nữa trong năm học mới, thay mặt Văn phòng trường, ĐĐ.Thích Thiện Hiền báo cáo kết quả năm học vừa qua. Theo báo cáo, mỗi lớp học có 5 vị được nhận phần thưởng xuất sắc do Ban Giám hiệu tặng.

ĐĐ.Thích Đức Minh thay mặt Phòng Học vụ thông qua chương trình giảng dạy năm học thứ 4 Trung cấp khóa VI và năm học đầu tiên Sơ cấp khóa V.

Đại diện Tăng Ni sinh đang theo học, Tăng sinh Thiện Tuệ đã dâng lời phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ.

k7.jpg
TT.Giác Nhân trao thưởng tới Tăng sinh

k9.jpg
ĐĐ.Quảng Lộc, Trưởng BTS PG TP.Mỹ Tho trao thưởng cho Ni sinh

Phật tử Diệu Minh thay mặt Ban Bảo yrợ dâng lời phát nguyện hộ trì. TT.Thích Giác Nhân ban đạo từ, khẳng định, đào tạo Tăng tài là trách nhiệm thiêng liêng của hàng tu sĩ. Hiện tại Tăng Ni sinh phải cố gắng học tập để sau khi ra trường phải là người có kiến thức thực thụ - là người thật sự có đạo đức và có tâm phục vụ chúng sanh.

Thượng tọa nhắc, về phía nhà trường phải quản lý Tăng Ni chặt chẽ hơn nữa, phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt nội quy nhà trường để Tăng Ni sinh quán triệt thực hành. Tất cả mọi người: dạy và học đều phải nỗ lực mới mạng lại kết quả tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày