Tiếp Đại sứ Ấn Độ tại trụ sở Giáo hội Phật giáo VN

GNO - Chiều qua, 5-8, ông Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã tới trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam - GHPGVN (73 phố Quán Sứ, Hà Nội) thăm và chào xã giao chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN.

dsc_5604_jpg.jpg


Quang cảnh buổi tiếp ông Pranay Verma và phái đoàn tại trụ sở GHPGVN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư cùng chư tôn đức Văn phòng I T.Ư trân trọng tiếp đoàn.

Đại sứ Ấn Độ cho biết mới sang Việt Nam nhận công tác, khẳng định trong buổi tiếp xúc rằng, tình hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam có lịch sử từ lâu đời, đặc biệt mối quan hệ Phật giáo 2 nước luôn gắn kết chặt chẽ.

Ông Pranay Verma cho biết luôn quan tâm đến Phật giáo Việt Nam, rất ngưỡng mộ những hoạt động của GHPGVN, hiểu rất rõ những kỷ niệm quý giá được lưu giữ, trong đó có cây bồ-đề đang hiện hữu tại chùa Trấn Quốc do đích thân Tổng thống Ấn Độ Prasat trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21-3-1959, đến nay đã tròn 60 năm.

Đại sứ Ấn Độ cũng nhắc sự kiện gần đây, ngày 3-9-2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm chùa Quán Sứ - Hà Nội theo lời mời của GHPGVN. Ông mong rằng, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ được kết hợp, giao lưu thường xuyên với Phật giáo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

dsc_5615_jpg.jpg
Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS thân mật trò chuyện cùng Đại sứ Ấn Độ tại VN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng chia sẻ thêm thông tin với Đại sứ Pranay Verma - cho biết Phật giáo đã du nhập đến Việt Nam hơn 2.000 năm, từ thành phố đến thôn quê đều có nhiều chùa.

"Từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Ấn Độ và Việt Nam đã có mối quan hệ và sự giúp đỡ hợp tác rất bền vững, có nhiều Tăng Ni sinh du học tại Ấn Độ được Chính phủ Ấn Độ tạo điều kiện cấp học bổng. Hằng năm rất nhiều đoàn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam thường xuyên sang chiêm bái thánh địa - quê hương của Đức Phật", Hòa thượng nhấn mạnh.

Qua đó, Hòa thượng hy vọng trong nhiệm kỳ công tác mới, Đại sứ quan tâm thắt chặt tình hữu nghị hợp tác hơn nữa về văn hóa, kinh tế, du lịch giữa hai quốc gia - để ngày càng phát triển, nhất là luôn quan tâm tới sự gắn kết giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ cũng như mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam với Đại sứ quán Ấn Độ, tạo điều kiện giúp đỡ cho các Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ thuận lợi hơn nữa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cũng chúc tân Đại sứ hoàn thành tốt công tác trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

dsc_5630_jpg.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu tặng quà tới Đại sứ Ấn Độ

dsc_5641_jpg.jpg
Đại sứ Pranay Verma tặng quà lưu niệm tới chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày