Tìm thấy thêm 20 bộ hài cốt và một mộ chung tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng đang tham gia công tác tìm kiếm hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Ngọc Dương/Báo Thanh Niên
Lực lượng đang tham gia công tác tìm kiếm hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Ngọc Dương/Báo Thanh Niên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 11-7, theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, đã tìm được thêm 20 bộ hài cốt và một mộ tập thể.

Theo đó, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 11-7-2026, đã tìm được 20 bộ hài cốt và một mộ tập thể, cùng 7 bộ di vật.

Như vậy, cho đến nay tổng số hài cốt tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng là 49 bộ hài cốt và một mộ tập thể.

Trong số hài cốt tìm được, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (có di vật đính kèm) được ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (ngụ xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) nhận là anh trai; hai ông được Công an xã Vàm Cỏ đưa đi lấy mẫu xét nghiệm ADN dành cho thân nhân liệt sĩ. Hiện nay, đang chờ kết quả giám định để so sánh với ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công tác chính sách, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày