Tìm ý tưởng xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 27-1, tại TP.HCM, Hôi đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cùng Ban giám hiệu Trường đại học Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm tìm ý xây dựng Học viện và Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã chủ trì buổi tọa đàm với tham dự của chư tôn đức Hội đồng điều hành Học viện, Ban giám hiệu, các giáo sư, kiến trúc sư đang công tác tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

wwwHV.JPG

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã cho ý kiến về tổ chức không gian, quy hoạch tổng thể, kiến trúc công trình, trang trí nội thất, tổ chức ngoại thất, hình thức thờ cúng và chiêm nghiệm được thực hiện trong khuôn viên Học viện trong tương lai. Sẽ có 15 hạng mục được xây dựng gồm: khu hành chính, khu giảng đường, khu thí nghiệm, ký túc xá, hoa viên, bưu diện, hội trường,...v.v. Tất cả đại biểu đều thống nhất cho rằng nên xây Học viện theo phong cách đặc thù với lối kiến trúc mở và tinh thần nhập thế của Phật giáo việt Nam.

wwwHV (1).JPG

HT. Thích Trí Quảng và các đại biểu phát biểu

wwwHV (2).JPG

Được biết, vào năm 2005, lãnh đạo TP.HCM đã đồng thuận cấp cho Học viện khu đất rộng 22 hecta thuộc Nông trường Láng Le Bàu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để xây dựng cơ sở mới đào tạo Tăng Ni. Sau hơn 5 năm vận động, thông qua sự hỗ trợ một số nhà hảo tâm, công tác đền bù giải tỏa hoàn tất vào cuối tháng 12-2010 với tổng kinh phí lên đến 15 tỷ đồng. Diện tích thực tế khu đất sau khi giải tỏa là 23,8 hecta.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày