Tin Tức Online đã lắng nghe và gỡ bỏ nội dung “xúc phạm đức tin tôn giáo”

Giác Ngộ - Sau khi Giác Ngộ Online đăng tin “Một kiểu xúc phạm đức tin tôn giáo trên Tin Tức Online thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông” (GNO ngày 18-8) và sau đó là “Thêm một nội dung xúc phạm đức tin tôn giáo trên Tin Tức Online” (GNO ngày 20-8) cùng hàng trăm phản hồi của bạn đọc gửi về tòa soạn thì sáng nay, 22-8, Giác Ngộ Online đã nhận được thông tin Tin Tức Online đã gỡ bỏ nội dung “xúc phạm đức tin tôn giáo”.

a111tintuconline.JPG     a112tintuconline.JPG

Hai tin bài phản ánh sự “xúc phạm đức tin tôn giáo” của Tin Tức Online trên GNO - Ảnh: Đ.L

Nội dung đoạn phản hồi từ Ban Biên tập Tin tức Online như sau: “Chúng tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, do lấy lại bài trên báo khác đã không kiểm duyệt kỹ, chúng tôi đã cho gỡ bỏ bài này và xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý độc giả dành cho trang Tin Tức Online”.

Ban Biên tập Giác Ngộ cảm ơn bạn đọc đã cùng nói tiếng nói với Giác Ngộ để bảo vệ hình ảnh đẹp của Phật giáo cũng như mọi sự bôi nhọ có chủ ý của cá nhân, tổ chức đối với Đức Phật cũng như Tăng đoàn. Cảm ơn, và mong quý bạn đọc tiếp tục đồng hành của cùng Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày