Tình người tới "Bếp cơm khuyến học" sóc Bom Bo

GNO - Sau khi đăng bài "Bếp cơm khuyến học" trên sóc Bom Bo trên sóc Bom Bo trên báo Giác Ngộ, nhiều chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong, ngoài nước có những chia sẻ về tịnh tài, tịnh vật để có các em học sinh đồng bào dân tộc S’tiêng ở đây yên tâm tới lớp - SC.Thích nữ Nhuận Trí, trụ trì chùa Thanh An, xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước) - người thực hiện bếp cơm xã hội này cho biết (ảnh).

anh tu thien.jpg

Ảnh: CTV

Theo đó bếp cơm nhận được sự quan tâm ủng hộ từ hội từ thiện của chú Ẩn ở TP.HCM, đoàn đã không ngại khó khăn, vượt qua đoạn đường khá xa để tới bổn tự và trường để chia sẻ bằng những phần quà và tịnh tài, phẩm vật.

"Nhiều chia sẻ giấu tên từ những Phật tử và chư đạo hữu xa gần cũng đến với chúng tôi bằng tất cả tình thương", Sư cô nói.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày