Tịnh xá Ngọc Phúc và Ngọc Thuận trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí tại tịnh xá Ngọc Thuận
Vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí tại tịnh xá Ngọc Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tổ đình tịnh xá Ngọc Phúc (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 vào ngày 8-5 (8-4-Nhâm Dần).

Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng trang nghiêm hướng về kim thân Phật sơ sinh, lắng động thân tâm nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN do Hòa thượng Thích Giác Thành tuyên đọc; Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN do Thượng tọa Thích Giác Duyên tuyên đọc.

Lễ đài Kính mừng Phật đản tại tịnh xá Ngọc Phúc

Lễ đài Kính mừng Phật đản tại tịnh xá Ngọc Phúc

Sau đó, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền đã thành kính dâng hương cúng dường Tam bảo và thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, tổ đình tịnh xá Ngọc Phúc đã trao căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Tài - Giác Minh Tỉnh

* Cùng ngày, tịnh xá Ngọc Thuận (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) cũng đã long trọng tổ chức lễ Tắm Phật theo truyền thống nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566.

Chư Tăng niêm hương bạch Phật

Chư Tăng niêm hương bạch Phật

Trong không khí thiêng liêng, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng tụng bài kệ Tắm Phật:

“Con nay tắm gội Đức Như Lai

Trí tuệ quang minh tọa bảo đài

Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch

Không còn sanh tử ở trần ai…”'

Nghi thức Tắm Phật truyền thống

Nghi thức Tắm Phật truyền thống

Nghi thức Tắm Phật diễn ra trong tiếng niệm hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhất tâm và thành kính.

Trao quà đến các hộ dân khó khăn tại địa phương

Trao quà đến các hộ dân khó khăn tại địa phương

Dịp này, tịnh xá Ngọc Thuận đã trao tặng 100 phần quà cho Hội người mù TP.Thuận An, các hộ dân khó khăn tại địa phương, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 10 ký gạo, thùng mì, thanh long và phong bì 100 ngàn đồng.

Ban TT-TT Phật giáo Bình Dương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày