Tổ đình Từ Nghiêm tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 với hơn 100 hành giả

Chư Ni thành kính niêm hương bạch Phật tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm
Chư Ni thành kính niêm hương bạch Phật tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-4-Nhâm Dần, chư tôn đức Ni đã vân tập về tổ đình Từ Nghiêm (đường Bà Hạt, quận 10, TP.HCM) tác pháp an cư, mở đầu ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện ban đạo từ tại buổi lễ

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện ban đạo từ tại buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm, cùng chư Ni trưởng Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM.

Tại Tổ đường, chư giáo phẩm Ni đã trang nghiêm niêm hương lịch đại Tổ sư; toàn thể chư Ni đại chúng đã đảnh lễ chư vị Tổ sư cầu nguyện khóa An cư kiết hạ của Ni chúng được thành tựu.

Đảnh lễ chư vị tiền bối tại Tổ đường chùa Từ Nghiêm

Đảnh lễ chư vị tiền bối tại Tổ đường chùa Từ Nghiêm

Đại chúng Ni nhất tâm cung thỉnh chư Trưởng lão Ni đến chánh điện tổ đình Từ Nghiêm chính thức cử hành nghi lễ kiết giới, tác pháp an cư, mở đầu khóa cấm túc an cư theo truyền thống trong ba tháng.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, cùng chư Ni trưởng, Ni sư… đã thành kính niêm hương bạch Phật, toàn thể hội chúng Ni nhất tâm, thành kính đảnh lễ Tam bảo.

Nhị vị Trưởng lão Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đối thú an cư

Nhị vị Trưởng lão Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đối thú an cư

Tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm, nhị vị Trưởng lão Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện và Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đã đối thú an cư như pháp.

Trường hạ tập trung tổ đình Từ Nghiêm đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Tuyên Luật sư; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân làm Thiền chủ, Ni trưởng Thích nữ Như Thông làm Hóa chủ trường hạ. Trường hạ tập trung tổ đình Từ Nghiêm có hơn 100 vị hành giả Ni đăng ký An cư kiết hạ, trong đó chúng nội thiền có 30 vị, còn lại là chúng ngoại thiền.

Chư Ni tác pháp đại chúng An cư kiết hạ

Chư Ni tác pháp đại chúng An cư kiết hạ

Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư Ni đã phương tiện tác pháp đại chúng an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày