Tọa đàm “Hạnh phúc từ trái tim” của ĐĐ.Minh Niệm

“Hạnh phúc từ trái tim” diễn ra từ ngày 12-1 đến 10-2-2018 - Ảnh: Thienthanhuongdat
“Hạnh phúc từ trái tim” diễn ra từ ngày 12-1 đến 10-2-2018 - Ảnh: Thienthanhuongdat

GNO - Chuỗi tọa đàm của ĐĐ.Thích Minh Niệm với chủ đề “Hạnh phúc từ trái tim” sắp diễn ra, từ 12-1 đến 10-2-2018 tại các quận, huyện TP.HCM.

Theo đó, tác giả quyển sách “Hiểu về trái tim” sẽ lần lượt chia sẻ một số chủ đề “Hạnh phúc không bây giờ thì bao giờ” tại chùa Bửu Quang (171/10 Quốc lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) ngày 12-1 lúc 18g30 đến 21g;“Mong cầu sẽ đưa tới bất an và lạc mất hạnh phúc” tại pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2) ngày 14-1 lúc 14g đến 17g; “Khổ đau là chất liệu quý giá” tại Quan Âm tu viện (384 Trường Sa, P.2, Q.Phú Nhuận) ngày 20-1 từ 18g30 đến 20g;“Con đường ngắn nhất để an tâm” tại tu viện khánh An (1055/3D, Quốc lộ 1, P.An Phú Đông, Q.12) lúc 9g đến 11g ngày 21-1-2018; “Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây” tại chùa Giác Ngộ vào ngày 30-1 lúc 18g đến 20g; “Tới bờ an lạc khi buông bỏ được bản ngã” tại Trung tâm Tuệ Đức 2 (8 Tân Thới Hiệp 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12) ngày 10-2 từ 9g sáng đến 17g.

Bạn đọc quan tâm có thể đăng ký là thành viên để có cơ hội được tham dự chương trình - theo link http://eepurl.com/deHJvz.

Hạn chót nhận đăng ký 18g ngày 25-12 (lưu ý đây chỉ là đăng ký trở thành thành viên, không phải đăng ký tham dự chương trình - PV). Tiếp đó, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời tham dự chương trình cùng link đăng ký qua email mà bạn đọc cung cấp từ ngày 26 tới 29-12-2017.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ công bố thư mời và link đăng ký trên facebook và website http://thienthanhuongdat.com vào ngày 28-12. Ban tổ chức sẽ xác nhận đăng ký thành công trước ngày 5-1-2018.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.

Thông tin hàng ngày