TP.HCM: Chư Ni Học viện tác pháp Tự tứ

GNO - Như Giác Ngộ đưa tin, chiều 7-8, tại chánh điện tạm Học viện Phật giáo VN - TP.HCM cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), chư Ni đang tu học nội trú cũng tác pháp Tự tứ sau khi cầu xin giáo sắc của Đại Tăng.

Buổi lễ do NS.Thích nữ Như Nguyệt, Trưởng ban Quản viện Ni; cùng chư tôn đức Ni trong Ban Quản viện và 535 hành giả Ni đang tu học tại đây trang nghiêm cử hành.

H  (3).JPG


Trang nghiêm hướng về Phật đài để gạn lọc và soi rọi thân tâm

Sau lễ niêm hương bạch Phật, đại diện chư Ni thông kiểm đại chúng hiện diện. Chư Ni sư tác pháp Yết-ma.

Sau đó NS.Thích nữ Như Nguyệt và NS.Thích nữ Hạnh Tâm tác pháp đối thú theo phép Thượng tọa tự tứ. Sau đó chư Ni trong Ban Quản viện được thỉnh cử làm tự tứ nhơn để nhận lãnh tự tứ cho hơn 530 Ni sinh, tuần tự 3 vị tác bạch.

Tự tứ là dịp để cầu xin người khác chỉ lầm lỗi của mình qua ba phương diện (thấy, nghi và nghe) để từ đó bản thân thành tâm sám hối, nhờ phương pháp sám hối từ chính viêc dẹp đi bản ngã của mình mà trở lại thanh tịnh.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, chư tôn đức lãnh đạo Học viện cũng đã tác pháp tiền phương tiện tự tứ cho các hành giả Tăng tại đây.

Chùm ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

H  (4).JPG
SC.Định Tâm Hương đại diện thông kiểm đại chúng

H  (2).JPG
Trang nghiêm tại buổi lễ

H  (6).JPG

H  (7).JPG
Chư Ni tuần tự 3 vị đối thú trước tự tứ nhơn đề cầu xin chỉ lỗi lầm của mình

H  (9).JPG
Chư Ni trang nghiêm cùng hướng về Đức Phật - vị thầy dẫn đường

Q.Hậu
- Ảnh: Ban Truyền thông Học viện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày