TP.HCM: Nhiều chùa “tạm đóng cửa” để phòng tránh Covid-19

GNO - Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, nhiều chùa ở TP.HCM đã đồng loạt thông báo “tạm đóng cửa”, tạm ngưng các khóa tu dành cho Phật tử, sinh hoạt các đạo tràng đông người.

ANH AB (3).JPG

Thông báo dán ở cửa chùa "tạm dừng tất cả các khóa tu Phật tử"- Ảnh: H.Liên

Theo đó, Ban Quản trị chùa Từ Nghiêm - Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư (Q.10) đã có thông báo tạm ngưng các khóa tu dành cho Phật tử đến toàn thể tín chúng. Thời gian, chùa Từ Nghiêm “tạm đóng cửa” từ 24-3-2020 đến 30-3-2020.

Chùa Bồ Đề Lan Nhã (Q.6) cũng tạm ngưng các thời khóa tu tập dành Phật tử hàng ngày, tạm ngưng tụng kinh Pháp hoa hàng tuần, lạy ngũ bách danh vào ngày 19 ÂL mỗi tháng, khóa tu “Một ngày an lạc”, kể cả ngày vía Quan Âm, ngày mùng 1 ÂL mỗi tháng tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng tạm ngưng.

ANH AB (2).JPG

Chùa Bồ Đề Lan Nhã "cổng đóng then cài" - Ảnh: H.Liên

Theo NT.Thích nữ Như Hiền, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã, chùa không tiếp Phật tử, chư Ni hạn chế đi lại để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, tại chùa Bồ Đề Lan Nhã trong thời gian này, thời khóa tu tập của chư Ni được tăng cường, thời khóa tu tập dành cho chư Ni gần giống như thời khóa tu trong mùa an cư.

Tại chùa Hưng Phước (Q.3), sáng nay (27-3) đã chính thức thông báo đến Phật tử, chùa tạm thời “đóng cửa” từ ngày 27-3-2020 đến ngày 10-4-2020, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona đang diễn biến phức tạp.

Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) cũng tạm ngưng các thời khóa, khóa tu dành cho Phật tử, chỉ duy trì các thời khóa tu tập, hành trì của chư Ni. Phật tử được khuyến khích tụng kinh, hành trì ở nhà.

9b20873cfce407ba5ef5.jpg

Chùa Hưng Phước thông báo "tạm đóng cửa"

ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Q.3 cho biết, Thường trực BTS quận hiện nay đã ngưng hội họp trực tiếp tại Văn phòng BTS. Chư tôn đức trong Thường trực BTS thảo luận hoạt động Phật sự, làm việc trực tuyến qua mạng internet.

Theo ĐĐ.Thích Thiện Châu, từ hơn 10 ngày qua, một số cơ sở tự viện trên địa bàn quận 3 như: chùa Trúc Lâm, Hưng Phước, Minh Đạo… đã tạm ngưng các thời khóa dành cho Phật tử, hạn chế tiếp xúc Phật tử, khách vãng lai, chỉ tập trung các khóa lễ, hành trì của chư Tăng nội tự.

Được biết, ngày 26-3, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM ban hành thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đến chư tôn đức BTS GHPGVN, các ban chuyên môn GHPGVN, BTS GHPGVN 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh do Covid-19.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày