TP.HCM: Trình danh sách dự kiến tấn phong giáo phẩm và các hoạt động quan trọng khác

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-11, tại Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Chư tôn đức Ban Thường trực họp vào sáng 22-11 thảo luận nhiều Phật sự của Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức Ban Thường trực họp vào sáng 22-11 thảo luận nhiều Phật sự của Phật giáo TP.HCM

Tại buổi họp, chư tôn đức đã lắng nghe Ban Thư ký trình danh sách dự kiến chư Tăng, Ni các trú xứ trên địa bàn TP.HCM được đề nghị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng và Ni sư vào năm 2022.

"Việc tấn phong giáo phẩm không phải chỉ đủ các quy định về tuổi tác, thời gian thọ giới, mà còn cần quan tâm tới đạo hạnh, những đóng góp cụ thể đối với Đạo pháp và xã hội", Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Theo đó, sau mỗi danh sách dự kiến được các Ban Trị sự quận, huyện trình tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng đã lấy ý kiến và biểu quyết của chư tôn đức hiện diện, thông qua từng phần. Riêng đối với việc tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni sư, ngài cũng yêu cầu đại diện Phân ban Ni giới làm việc với các hệ phái, báo cáo cụ thể từng danh sách sau khi chư tôn đức Ban Thư ký đọc pháp danh và nêu trú xứ từng vị.

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự

Nhiều vấn đề liên quan tới công tác trùng tu chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) - một trong ba cơ sở tự viện trực thuộc sự điều hành vĩnh viễn của Ban Trị sự Phật giáo TP, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự, Phó Thường trực Ban Kiến thiết đã báo cáo tiến độ thực hiện.

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, trong vai trò Trưởng ban Quản trị, đồng thời Trưởng ban Kiến thiết đã lưu ý một số điều cần lưu ý trên kinh nghiệm từ các công trình xây dựng của Giáo hội trước đó, để chọn vật liệu phù hợp, quy trình chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ổn định cho một cơ sở tự viện của Giáo hội có nhiều hoạt động tập trung đông người.

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo công tác xây dựng chùa Phổ Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo công tác xây dựng chùa Phổ Quang

Dịp này, chư Thượng tọa Ban Thư ký đã trình thông tin liên quan tới các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X vào năm tới; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp báo cáo về hoạt động hoằng pháp trong thời gian qua, cụ thể là tiếp tục mở và duy trì các khóa thuyết giảng online hàng tuần; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông kiêm Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ báo cáo về công tác truyền thông, báo chí của Đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức ngày rằm tháng 10-Tân Sửu vừa qua, tình hình và dự hướng kế hoạch của Báo Giác Ngộ trong năm 2022...

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ báo cáo Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ báo cáo Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã điều hành phần thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết thông qua nhiều nội dung liên quan tới kế hoạch phát hành Báo Giác Ngộ trong hệ thống của Giáo hội, kế hoạch tổ chức Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông sắp tới, việc tạm dừng khóa cấm túc kiết đông của lãnh đạo, thành viên Giáo hội TP do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp cũng như các quy định về khen thưởng và các hoạt động khác.

Hình ảnh chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp tại Việt Nam Quốc Tự:

Chư tôn đức Ban Thường trực họp

Chư tôn đức Ban Thường trực họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu tại buổi họp

Buổi họp đã thảo luận nhiều Phật sự của Giáo hội TP.HCM

Buổi họp đã thảo luận nhiều Phật sự của Giáo hội TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trình tổng hợp các công việc liên quan tới Ni giới TP

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trình tổng hợp các công việc liên quan tới Ni giới TP

Chư tôn đức Ban Thường trực đã lắng nghe, thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết cho các chương trình, Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM theo tinh thần trí tuệ tập thể

Chư tôn đức Ban Thường trực đã lắng nghe, thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết cho các chương trình, Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM theo tinh thần trí tuệ tập thể

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày