TP.HCM: Bế giảng khóa an cư tại chùa Từ Hạnh

GNO - Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ trên địa bàn Q.Bình Tân diễn ra sáng nay, 12-8, tại chùa Từ Hạnh (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM).

H1.JPG


Chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn; Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Cảnh Quang, Chứng minh BTS GHPGVN quận Bình Tân; chư tôn đức Văn Phòng BTS Phật giáo TP; HT.Thích Nhật Ấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Tân, Trưởng BTC an cư Phật giáo quận cùng chư tôn đức chứng minh, thường trực BTS Phật giáo quận; chư tôn đức Tăng các trú xứ trên địa bàn quận; NT.Thích nữ Như Đức, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư tôn đức Ni và 196 hành giả an cư tại đạo tràng; đại diện chính quyền dự lễ.

H2.JPG


Chư Ni chứng minh

HT.Thích Huệ Thông, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN quận phát biểu nhấn mạnh, An cư kiết hạ là truyền thống có từ thời Đức Phật, được Tổ đức truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Hạ trường, chùa Từ Hạnh do Phật giáo quận tổ chức dành cho chư Ni, sau ba tháng khai mở đã đến lúc viên mãn.

H 12.JPG


Lãnh đạo quận Bình Tân tặng hoa chúc mừng

NS.Thích nữ Tịnh Nhã, Thư ký hạ trường báo cáo cho biết, trường hạ chùa Từ Hạnh có 196 hành giả (nội thiền 74; ngoại thiền 122), ngoài thời khóa tu học theo các sinh hoạt thiền môn, ban chức sự hạ trường còn thỉnh mời chư tôn đức Tăng, Ni đến giảng dạy các bộ kinh, tư tưởng Phật học, trao truyền kinh nghiệm tu tập và hoằng pháp. Đồng thời, đón tiếp các vị lãnh đạo chính quyền quận đến thăm và triển khai luật tín ngưỡng; các quy định về quản lý tôn giáo về mặt chính quyền; các bác sĩ Đông-Tây y đến thăm khám chữa bệnh…

SC.Thích nữ An Nhung đại diện hành giả an cư đảnh lễ niệm ân và khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni. Lời tác bạch đặc biệt tri ân NS.Thích nữ Như Diệu, trụ trì chùa Từ Hạnh, Hóa chủ hạ trường luôn quan tâm chăm sóc, nhắc nhở đại chúng tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, thể hiện tinh thần lục hòa của người đệ tử Phật; cảm ơn sự ngoại hộ của Phật tử xa gần trong ba tháng.

H8.JPG


SC.TN An Nhung tác bạch tri ân

Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN quận đánh giá cao những đóng góp của Tăng Ni và Phật tử quận nhà; ông mong muốn chư Ni phát huy kiến thức từ mùa An cư vào việc xây dựng đạo pháp và dân tộc.

Qua đó, ông Bảy kêu gọi các tự viện quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, cùng chính quyền địa phương xây dựng và phát triển quận Bình Tân ngày một giàu đẹp.

H9.JPG
HT.Thích Huệ Văn trao sổ hạ đến chư Ni Phật giáo quận Bình Tân

H7.JPG
Quý Ni trưởng trao phần thưởng khuyến khích tu học

Ban đạo từ, TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP tán thán tinh thần tu học tinh tấn của chư Ni và chúc mừng chư Ni được thêm một tuổi đạo trong ngôi nhà của Phật pháp.

Thượng tọa chứng minh tin tưởng chư Ni sẽ áp dụng nội dung học tại trường vào trong đời sống tu tập của mình một cách lợi đạo ích đời.

H10.JPG


TT.Thích Nhật Hỷ ban đạo từ

Dịp này, ban chức sự đã trao những phần thưởng đến các hành giả Ni có thành tích trong việc tu, học và chăm lo công việc trong đại chúng. 

 Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày