TP.HCM: Chư Tăng tác pháp Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự - kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông cử hành tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông cử hành tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-7-Bính Ngọ (26-8-2026), Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN thân lâm Việt Nam Quốc Tự, cùng chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự Lễ tác pháp Tự tứ theo truyền thống, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.
Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự TP.HCM niêm hương bạch Phật. Với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, hội chúng xưng tán Như Lai, trì tụng kệ Dương chi, Đại bi thần chú và xướng Phật hiệu và đảnh lễ hồng danh Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn khải bạch pháp Tự tứ, nghi sám hối trong khi toàn thể hội chúng đồng quỳ trang nghiêm lắng đọng tâm tư để đón nhận.

Nhị vị giáo phẩm tác pháp Tự tứ

Nhị vị giáo phẩm tác pháp Tự tứ

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại vị cung thỉnh nhị vị giáo phẩm Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh đã cử hành tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa.

Sau khi cung thỉnh Đức Pháp chủ và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông an tọa, toàn thể chư Tăng hiện diện phương tiện cử hành nghi thức tác pháp Tự tứ đại chúng, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 theo truyền thống Bắc tông.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện chư Tăng tác pháp khánh tuế Đức Pháp chủ và chư vị giáo phẩm chứng minh tăng trưởng hạ lạp sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện chư Tăng tác pháp khánh tuế Đức Pháp chủ và chư vị giáo phẩm chứng minh tăng trưởng hạ lạp sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Sau Lễ Tự tứ, Hòa thượng Thích Lệ Trang đảnh lễ, tác bạch khánh tuế Đức Pháp chủ, cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự thân tâm an lạc, sở hạnh thư thái để làm điểm tựa cho Tăng Ni trên bước đường tu học.

Ban huấn thị, Đức Pháp chủ GHPGVN có lời chúc chư Tăng thêm một tuổi đạo. Theo ngài, việc đó đồng nghĩa với sự tăng trưởng đạo lực tu hành theo lời Phật dạy, là chất liệu quan trọng cho tự thân người xuất gia, đồng thời để hiến tặng cho tha nhân.

“Sau khóa An cư kiết hạ trở về trú xứ, Tăng Ni đem tâm đức tu học của mình xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Tăng Ni hãy đem đạo đức tu học đó để truyền bá, phổ biến đến tất cả chúng hữu tình, cầu mong tất cả được lợi lạc.", ngài huấn thị.

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN ban huấn từ

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN ban huấn từ

Được biết, trong mùa An cư kiết hạ, mỗi tháng 2 kỳ, chư Tăng thuộc Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, 22 đại diện Phật giáo liên phường trở về Việt Nam Quốc Tự tham dự Lễ Bố-tát, tụng giới bổn Tỳ-kheo và Phạm võng Bồ-tát. Sau đó, Ban Trị sự có các phiên họp mở rộng để phổ biến các hoạt động Phật sự quan trọng của Phật giáo TP.HCM.

Năm nay, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng cho phép các vị giới tử đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 tòng Tăng học hạ; được chư tôn túc dạy về giới luật và các kiến thức cần thiết, chuẩn bị tham gia kỳ khảo thí của Ban Kiến đàn để đủ điều kiện đăng đàn thọ giới pháp.

Hình ảnh Lễ tác pháp Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự:

Chư Tăng trong Lễ tác pháp Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng trong Lễ tác pháp Tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1367: Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Giác Ngộ số 1367: Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

GNO - Những ngày đầu tháng 9-1969, tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã gây xúc động sâu sắc. Ngay giữa lòng Sài Gòn đầy hiểm nguy, Hòa thượng Thích Pháp Lan, viện chủ chùa Khánh Hưng (nay thuộc P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ tại chùa để tưởng nhớ Người với lòng kính yêu vô hạn.
Một em bé tham dự lễ Vu lan - Báo hiếu tại tu viện Vĩnh Đức được mẹ cài lên ngực đóa hoa hồng tươi thắm - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Người dân TP.HCM đi chùa tụng kinh, cài hoa hồng nhắc nhở tinh thần hiếu đạo trong ngày lễ Vu lan

GNO - Rằm tháng Bảy, người dân TP.HCM trở về các ngôi chùa để thắp hương bái Phật, cầu nguyện cho tổ tiên ông bà và tham dự lễ Vu lan - Báo hiếu. Những lời kinh lắng đọng, cùng nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo đầy xúc động, như nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu trong tâm thức của mình.
Họp Tăng trước lễ Tự tứ

Huế: Lễ Tự tứ, pháp hội Vu lan tại tổ đình Từ Đàm

GNO - Sáng 14-7-Bính Ngọ (26-8-2026), tại tổ đình Từ Đàm (P.Thuận Hóa, TP.Huế) đã trang nghiêm diễn ra Lễ Tự tứ, pháp hội Vu lan và cúng dường trai Tăng kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 cho toàn thể chư Tăng Ni các trú xứ ở cố đô.

Thông tin hàng ngày