TP.HCM: Cúng dường bản thư pháp kinh Vu Lan

GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, nhà thư pháp Tuệ Chiếu đã phát tâm thực hiện bản kinh Vu Lan Báo Hiếu bằng thủ bút thư pháp trên chất liệu giấy xuyến chỉ dày, kích thước rộng 90cm, cao 120cm, đóng thành quyển để dâng cúng tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM).
mng1.JPG
HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức thưởng lãm quyển kinh

Kinh phí làm bộ kinh này do gia đình Phật tử Tuệ Chiếu và gia đình Phật tử Nguyễn Công Tiến - pháp danh Chúc Thành Triết cúng dường nhằm hồi hướng công đức cầu siêu cho Phật tử Nguyễn Thị Phát (mẹ của Phật tử Tuệ Chiếu) và Phật tử Nguyễn Công Phúc (cha của Phật tử Chúc Thành Triết).

Lễ cúng dường vào ngày 27-8, được diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng với sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.

Trong buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng đã đón nhận pháp bảo này và trao bằng tán dương công đức đến hai gia đình Phật tử.

mng4.JPG

mng3.JPG
Bìa và trang đầu của kinh

mng2.JPG
Gia đình Phật tử Tuệ Chiếu nhận bằng tán dương bên quyển kinh vừa cúng dường

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày