GNO - Ngày 6-11, chư tôn đức Tăng chùa Đông Phước (số 374 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TP.HCM) đã tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu chùa.
HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa chúc mừng
Chư tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Tắc An, thành viên HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPG TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, Phó Trưởng BTS GHPGTPHCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS TP. HCM; HT.Thích Như Tín, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Lương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 8, TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, thành cùng chư tôn đức Tăng Ni bổn tự. Đến dự còn có đại diện UBND, UBMTTQVN quận 8, phường sở tại và đông đảo Phật tử.
Chư tôn đức, quan khách, Phật tử tham dự
Phật tử ủng hộ công trình đại trùng tu chùa Đông Phước
Chùa Đông Phước tọa lạc tại số 374 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TP.HCM, ngôi chùa có mặt từ rất sớm ở đất Sài Gòn - Chợ Lớn, có giá trị lịch sử 230 năm, nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt tâm linh của rất nhiều người dân và Phật tử gần xa.
Chùa Đông Phước đã trải qua nhiều thế hệ trụ trì, đặc biệt trong đó, cố HT.Thích Tắc Thành, Thành viên HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, Hòa Thượng đã gắn bó với ngôi chùa gần 60 năm, đã giữ gìn, phát triển đạo tràng, hướng dẫn người dân tu học theo tinh thần Chánh pháp.
Trải hơn hai thế kỷ, các hạng mục công trình của ngôi chùa đang xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo cho sinh hoạt, tín ngưỡng thường nhật với số lượng Phật tử ngày càng đông. Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích An Khang đã trình bày kế hoạch xây đại trùng tu, xây dựng chùa gồm nhiều hạng mục: chánh điện, giảng đường, Tăng xá, bảo tháp…và các công trình phụ khác.
Chư tôn giáo phẩm niêm hương cầu nguyện
Thực hiện lễ sái tịnh
Nghi thức đặt đá đại trùng tu xây dựng chùa Đông Phước
HT.Thích Như Niệm, thay mặt chư tôn thiền đức chứng minh ban đạo từ, đã nhắc lại những công hạnh của cố HT.Thích Tắc Thành cho sự phát triển của Phật giáo TP.HCM. Hòa thượng mong Ban Tái thiết sớm thực hiện thành tựu công trình để hòng báo đáp công ơn gìn giữ của chư vị tiền bối và làm nơi trang nghiêm cho chư Tăng, Phật tử tu tập.