TP.HCM: Gần 52 tỷ đồng ủng hộ biển đảo quê hương

GNO - Đó là con số mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Tổ quốc - vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2014, diễn ra tại hội trường Ủy ban MTTQVN TP.HCM  sáng nay, 16-4.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Sáng, UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho biết, trong năm 2014, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở tổ chức được 3.774 cuộc tuyên truyền với 293.367 lượt người tham gia.

tongket.1.JPG


Ông Nguyễn Đình Sáng báo cáo tổng kết tại hội nghị

Trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đề xuất và được Thành ủy chỉ đạo phát động đợt vận động nhân dân, cán bộ chiến sĩ đóng góp ủng hộ các lực lượng đáng bám biển, trực tiếp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an; Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM tổ chức lễ cầu nguyện bình an cho đất nước và những người đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 78 buổi báo cáo tình hình vụ giàn khoan Hải Dương 981 với hơn 3.800 cán bộ công đoàn tham dự.

Về công tác vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tính đến cuối tháng 12-2014, Hội đồng quản lý quỹ cấp thành phố đã tiếp nhận tổng số tiền 51.902.702.116 đồng. Đặc biệt, trong đợt cao điểm ủng hộ cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân có trên 200 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cá nhân đóng góp được 19.177.994.608 đồng.

Về công tác chăm lo cán bộ chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, thành phố đã tổ chức đoàn lãnh đạo thăm nhân dân, cán bộ chiến sĩ Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán; 2 đoàn nhân dân - cán bộ, chiến sĩ thành phố thăm cán bộ chiến sĩ, nhân dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Trao tặng 5 xuồng CQ, quà và trang thiết bị phục vụ đời sống nhân dân, cán bộ chiến sĩ trên đảo, nhà giàn. Phối hợp công đoàn ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố xây trường học tại đảo Song Tử Tây...

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQVN các quận, huyện trên địa bàn thành phố, Thành đoàn thành phố đã trình bày các tham luận về công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. 

tongket.2.JPG


Đại biểu, khách mời nghe kế hoạch Ủy ban MTTQVN TP triển khai cho năm 2015

Đúc kết, triển khai kế hoạch tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc và vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM đặt ra mục tiêu: năm 2015 sẽ phấn đấu vận động quỹ của toàn thành phố lên 35 tỷ đồng; tổ chức thêm nhiều hoạt động chăm lo cho lực lượng, nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Việt Nam; đấu tranh chống các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật trên biển, đảo, xâm phạm chủ quyền của nước ta...

Nhân dịp này, Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã tặng bằng khen cho 102 tập thể, 43 cá nhân có thành tích tích cực tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc và vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Đồng thời, khen thưởng 18 tập thể, 19 cá nhân có thành tích tham gia đón đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo về thăm TP.HCM trong năm 2014.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

1.500 phần quà được chùa Tuyền Lâm và Phật tử Như Phú trao đến đồng bào vùng sâu Tây Nguyên trong chuyến thiện nguyện từ ngày 24 đến 28-3-2026

Chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) trao 1.500 phần quà đến đồng bào vùng sâu ở Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 24 đến 28-3-2026, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) cùng Phật tử Như Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty nhựa Long Thành) tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, các trại phong, cơ sở bảo trợ tâm thần và trẻ em mồ côi ở Tây Nguyên.
Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An

Nghệ thuật chuyển hóa biểu hiện qua tác phẩm của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ

GNO - Những giai điệu âm nhạc được khởi lên kết nối mọi người tại buổi giao lưu ra mắt sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ - nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan - đã mang đến những ý nghĩa sâu sắc về sự tự do, tình yêu và biểu hiện.

Thông tin hàng ngày