TP.HCM: Gần 6.500 Tăng Ni An cư kiết hạ PL.2560

GNO - Theo thống kê của Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM toàn thành phố có tổng số 6.475 Tăng Ni An cư kiết hạ PL.2560 - PL.2016 trên 23 quận, huyện.
Kiet gioi an cu (5).JPG
410 Tăng Ni sinh đảnh lễ Tam bảo trong lễ khai hạ tại Học viện PGVN tại TP.HCM
- cơ sở Lê Minh Xuân - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, an cư tập trung tại 23/24 quận huyện gồm 43 điểm với tổng số Tăng Ni an cư tập trung là 3.991 vị, trong đó có 2.146 vị Tăng, 1.845 vị Ni..

An cư tại chỗ tại 21/24 quận huyện gồm 94 điểm với tổng số Tăng Ni an cư tại chỗ là 2.484 vị,  trong đó có 1.382 vị Tăng, 1.102 vị Ni.

Toàn thành phố có 3.528 vị Tăng, 2.947 vị Ni an cư kiết hạ tại các tự viện TP.HCM.

Theo số liệu thống kê, Tăng Ni sinh An cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM – cơ sở Lê Minh Xuân có 410 Tăng Ni (235 vị Tăng, 175 vị Ni).

Ngoài điểm an cư tại Học viện có số lượng Tăng Ni đông, trong 43 trường hạ tập trung, trường hạ chùa Từ Quang (Q.Thủ Đức) dành cho chư Tăng có 154 vị là trường hạ Tăng có số lượng an cư đông nhất trong các trường hạ Tăng; trường hạ chùa Vạn Phước (Q.Bình Tân) dành cho chư Ni có 205 vị có số lượng đông nhất trường hạ Ni.

Trong số 94 điểm an cư tại chỗ, trường hạ chùa Báo Ân (Q.Tân Bình) dành cho chư Tăng có 190 vị; Ni viện Vạn Hạnh (Q.Thủ Đức) có 103 vị là hai trường hạ có số lượng Tăng, Ni an cư tại chỗ đông nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày