TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016

GNO - Sáng nay, 21-11, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức khai mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016 tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP - chùa Phổ Quang, quận Tân Bình.

ANH AA (5).JPG

Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng BTS PG TP cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP, đại diện 24 BTS PG quận, huyện; Phân ban Ni giới TP.

ANH AA (8).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc

ANH AA (4).JPG

621 Tăng Ni học viên tham gia khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016

Phát biểu khai mạc tại lễ khai mạc, HT.Thích Thiện Tánh đã nhấn mạnh ý nghĩa của vị trụ trì trong thời hiện đại và tầm quan trọng của khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016 nhằm triển khai giáo điển của Đức Phật quy định trong Tỳ-ni luật tạng hoặc chư Tổ đã chế tác trong các bản thanh quy, thiền môn quy củ, thiền lâm Bảo Huấn… bồi dưỡng kiến cho chư tôn đức Tăng Ni đã trụ trì và chư Tăng, Ni đại chúng.

Khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26-11-2016 dành cho Tăng Ni đã có chứng chỉ khóa Bồi dưỡng trụ trì 2015. Được biết, Tăng Ni sẽ được học các khóa Bồi dưỡng trụ trì nâng cao, khóa trụ trì 2017 sẽ được tổ chức vào quý I - 2017 dành cho Tăng Ni đã có chứng chỉ khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016. Tăng Ni có đầy đủ 3 chứng chỉ sẽ được BTS PG TP.HCM xét ưu tiên trong việc bổ nhiệm trụ trì.

ANH AA (10).JPG

Chư tôn đức BTS PG quận, huyện tham dự lễ khai mạc

ANH AA (9).JPG

Chư Ni học viên

Theo Ban Tổ chức, khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016 có 621 Tăng Ni theo học, khóa học do chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, BTS PG TP.HCM, chư tôn đức có kinh nghiệm trong việc quản lý tự viện, hành chánh Giáo hội phụ trách giảng dạy: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Minh Thông, TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thiện Thống…

Chương trình khóa học gồm các chuyên đề: Ý nghĩa trụ trì (HT.Thích Trí Quảng), Hoằng pháp truyền thống và hiện đại (HT.Thích Minh Chơn), Các pháp Yết-ma (HT.Thích Minh Thông), Nghi lễ thiền môn (TT.Thích Lệ Trang), Hành chánh Giáo hội (TT.Thích Thiện Thống). Sau các buổi học, Tăng Ni học viên đặt câu hỏi và thảo luận tại giảng đường.

ANH AA (11).JPG

ĐĐ.Thích Thiện Quý báo cáo kế hoạch tổ chức khóa học

ANH AA (12).JPG
TT.Thích Đồng Văn thông qua nội quy khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016

ANH AA (7).JPG

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Tại lễ khai mạc, Ban Thư ký cũng thông qua nội quy khóa học. Theo đó, Tăng Ni học viên nếu vắng trên hai buổi sẽ không được BTS PG TP.HCM cấp chứng chỉ.

Phát biểu ban đạo từ tại lễ khai giảng, HT.Thích Trí Quảng đã nêu ý nghĩa của công tác trụ trì truyền thống từ thời Đức Phật và thời hiện đại. Hòa thượng mong mỏi Tăng Ni học viên thật học, nỗ lực học tập, thảo luận nhằm vun bồi kiến thức, làm hành trang bổ ích phục vụ cho công tác quản lý tự viện, phụng sự xã hội trong hiện tại và tương lai.

Sáng nay, sau lễ khai mạc, HT.Thích Trí Quảng mở đầu khóa học với chuyên đề “Ý nghĩa trụ trì”.

ANH AA (13).JPG

HT.Thích Trí Quảng mở đầu khóa học với chuyên đề "Ý nghĩa trụ trì"

ANH AA (6).JPG

ĐĐ.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình buổi lễ

ANH AA (2).JPG
ANH AA (3).JPG

Tăng Ni học viên nhận tài liệu

THỜI KHÓA BIỂU

Thứ Hai, 21-11: Kiểm danh (7g - 7g 50); Ý nghĩa trụ trì - HT.Thích Trí Quảng (8g - 9g); Hoằng pháp truyền thống và hiện đại - HT.Thích Minh Chơn (9g - 10g); Các pháp Yết-ma - HT.Thích Minh Thông (13g30 - 16g).

Thứ Ba, 22-11: Hoằng pháp truyền thống và hiện đại - HT.Thích Minh Chơn (7g30 - 10g); Nghi lễ thiền môn - TT.Thích Lệ Trang (13g30 - 16g).

Thứ Tư, 23-11: Các pháp Yết-ma - HT.Thích Minh Thông (7g30 - 10g); Nghi lễ thiền môn - TT.Thích Lệ Trang (13g30 - 16g).

Thứ Năm, 24-11: Hành chánh Giáo hội - TT.Thích Thiện Thống (7g30 - 10g); Các pháp Yết-ma - HT.Thích Minh Thông (13g30 - 16g).

Thứ Sáu, 25-11: Hành chánh Giáo hội - TT.Thích Thiện Thống (7g30 - 10g); Nghi lễ thiền môn - TT.Thích Lệ Trang (13g30 - 16g).

Thứ Bảy, 26-11: Tổng kết khóa học, HT.Thích Trí Quảng (7g30 - 8g); Ban Thư ký báo cáo (8g - 8g30), Tăng Ni làm bài thu hoạch (8g30 - 10g).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày