TP.HCM: Lễ hằng thuận tại chùa Long Phước

GNO - Hôm nay, 11-3, chư Ni chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Trịnh Nguyễn Xuân Hiển (pháp danh Lệ Thành) và Nguyễn Thị Thùy Tiên (pháp danh Diệu Phúc) trước sự tham dự, chứng hôn của hai bên gia đình.

SC.TN Hue Dang.JPG


Chú rể Lệ Thành và cô dâu Diệu Phúc trang nghiêm làm lễ

Trong buổi lễ, đôi bạn trẻ và hai bên gia đình đã được nghe SC.TN Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước nói về đạo lý vợ chồng, đạo nghĩa làm con để vun đắp gia đình hạnh phúc theo tinh thần Phật giáo - trong kinh Thiện sanh.

Sư cô cũng dặn dò người chồng phải lấy lễ đối đãi với vợ, tùy thời tặng quà cho vợ, cùng vợ làm tốt việc nhà; riêng người vợ phải nể chồng, trước sau, trong ngoài luôn dùng lời hòa nhã trong mọi tình huống, là hậu phương vững chắc, cùng chồng xây dựng mái ấm gia đình.

Trước Tam bảo trang nghiêm và chứng minh của chư Ni, chứng hôn của hai bên gia đình, chú rể Lệ Thành đã xin nhận cô dâu Diệu Phúc làm vợ; cô dâu Diệu Phúc đã xin nhận chú rể Lệ Thành là chồng. Đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cho nhau, cùng phát nguyện sống đời yêu thương, hạnh phúc và chung thủy, cùng nhau đi mãi trên mọi nẻo đường đời.

Được biết, trước khi tiến đến cuộc sống hôn nhân và thực hiện lễ hằng thuận tại chùa, đôi bạn trẻ đã cùng nhau về chùa học khóa giáo lý tiền hôn nhân.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày