TP.HCM: Lễ Tự tứ và mãn hạ tại trường hạ Học viện

GNO - Sau ba tháng tu học trong mùa an cư, sáng qua, 5-8-2016, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân đã tổ chức lễ Tự tứ cho Tăng sinh nội trú tại học viện.

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (1).JPG


HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện dự lễ

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện làm trưởng ban tổ chức; HT.Thích Minh Thông, Phó ban Tăng sự T.Ư làm tuyên luật sư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS và chư tôn đức trong ban quản viện cùng tham dự.

TT.Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện, trưởng ban quản viện nội trú cùng toàn thể Tăng sinh thực hiện nghi thức thỉnh cầu chư tôn giáo phẩm chứng minh pháp sự sám hối lỗi lầm tự thân trong 3 tháng an cư.

Trước đó, chư tôn đức Ni trong ban quản viện Ni cũng làm lễ Tự tứ cho Ni sinh nội trú tại học viện.

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (2).JPG
Tăng sinh nội trú tại học viện tác pháp Tự tứ sau 3 tháng an cư kiết hạ

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (5).JPG

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (6).JPG
Hòa thượng Viện trưởng chứng minh buổi lễ Tự tứ

Sau lễ Tự tứ, chư tôn đức trong ban chức sự hạ trường tại học viện do Hòa thượng Viện trưởng làm Thiền chủ đã làm lễ mãn hạ - kết thúc chương trình an cư kiết hạ tại đây. Trong buổi lễ mãn hạ, chư tôn đức trong ban quản viện đã báo cáo ngắn gọn tình hình sinh hoạt tu học và việc thu chi tài chính trong 3 tháng an cư vừa qua.

Theo tinh thần bản báo cáo, Hòa thượng Viện trưởng ban đạo từ tán dương những thành quả đạt được trong mùa an cư đầu tiên này, nhắc nhở các hành giả cố gắng khắc phục, sửa sai đồng thời sách tấn đại chúng luôn duy trì việc phòng hộ tâm trên bước đường tu học Phật đạo - để làm cho ngọn đuốc trí tuệ ngày càng thêm sáng.

Nhân lễ mãn hạ, chư Tăng và Phật tử tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3,TP.HCM) đã cúng dường trai Tăng tại trường hạ tai học viện. 

Dịp này, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện cũng có phiên họp với ban quản viện về các vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt tại học viện và họp với bộ phận thi công công trình xây dựng về việc hoàn công giai đoạn I.

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (7).JPG

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (8).JPG
Quang cảnh lễ mãn hạ

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (9).JPG
ĐĐ.Thích Nguyên Pháp, Phó Thường trực ban quản viện
báo cáo tình hình sinh hoạt tu học trong 3 tháng an cư

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (9a).JPG
NS.Thích nữ Như Nguyệt báo cáo thi chi tài chánh tại học viện

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (10).JPG
NT.Thích nữ Như Châu ban đạo từ sách tấn chư hành giả Ni sinh

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (11).JPG
Hòa thượng Viện trưởng ban đạo từ

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (12).JPG

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (13).JPG

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (14).JPG
Trao tịnh tài cúng dường đến Tăng, Ni sinh

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (16).JPG

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (15).JPG
Hòa thượng Viện trưởng chủ trì phiên họp Hội đồng Điều hành học viện

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (17).JPG
TT.Thích Thanh Phong đại diện chư Tăng và Phật tử tổ đình Vĩnh Nghiêm tác bạch cúng dường trai Tăng

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (18).JPG

Le Tu Tu va man ha tai HVPG LMX (19).JPG
Cử bát cúng dường tại lễ trai tăng

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày