TP.HCM: Phật giáo Q.1 có Trưởng BTS mới

GNO - Ngày 14-8, tại tổ đình Vạn Thọ - Văn phòng BTS GHPGVN Q.1 đã trang nghiêm tiến hành Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX nhiệm kỳ 2016-2021.

ANHA VU (2).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, quan khách chào quốc kỳ, đạo kỳ

Q1 (4).jpg

HT.Thích Như Tín tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chứng minh và tham dự Đại hội có: HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM;  HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.1cùng chư tôn đức Tăng Ni HĐTS, BTS PG TP.HCM, BTS PG Q.1, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận 1.

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.HCM có ông Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP cùng đại diện các ban ngành của TP.HCM, Q.1 cũng như đông đảo Phật tử về tham dự buổi lễ.

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ và nhập từ bi quán, HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.1 đọc diễn văn khai mạc Đại hội Phật giáo Q.1 nhiệm kỳ 2016-2021.

Q1 (3).jpg
HT.Thích Thanh Sơn phát biểu khai mạc

Q1 (17).jpg

Đãi lao HT.Thích Thanh Sơn nhận khánh vàng của BTS PG TP trao tặng

ĐĐ.Thích Đồng Phước thay mặt cho Ban Thư ký thông qua bản báo cáo công tác Phật sự trong nhiệm kỳ VIII trên các lĩnh vự công tác Phật sự của BTS GHPGVN Q.1 với nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự.

Theo đó, quận 1 có 25 cơ sở tự viện, trong đó có 2 Niệm Phật đường, 2 chùa người Hoa. Tổng số 97 Tăng Ni (số liệu năm 2015). Hằng năm theo tinh thần hướng dẫn của Ban Tăng sự GHPGVN TP, Ban Trị sự GHPGVN Q.1 đã tổ chức an cư kiết hạ tập trung cho chư Tăng tại tổ đình Vạn Thọ từ 50 đến 60 vị. An cư tại chỗ tại chùa Linh Sơn, chùa Lâm Tế, chùa Pháp Bửu (Ni).

Trong 5 năm qua, BTS PG Q.1 đã ký xác nhận 12 đơn xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, 123 đơn xin cấp sổ ACKH, 7 đơn xin xuất gia, 15 đơn xin thọ giới, 2 đơn bổ nhiệm trụ trì, 2 đơn ban hộ tự, 3 đơn nhập hộ khẩu, 8 đơn xin học khóa bồi dưỡng trụ trì, đề xuất công văn xin phép đổi khuôn dấu tròn cho các cơ sở tự viện có trụ trì, còn 2 cơ sở (chùa Tam bảo, Ni viện Pháp Hoa), sau Đại hội sẽ bổ túc hồ sơ xin cấp dấu.

Q1 (9).jpg
Nhận Bằng Tuyên dương công đức của BTS PG TP

Q1 (11).jpg

Chư tôn đức nhận Bằng khen của UB MTTQVN Q.1

Giáo dục và đào tạo Tăng Ni có trình độ Phật học căn bản và nâng cao là một trong những Phật sự quan trọng của Giáo hội. Trong quận có 12 vị học cao đẳng, Trung cấp và các lớp sơ cấp. Ban Trị sự Q.1 khuyến khích các chùa tổ chức các lớp giáo lý, các đạo tràng tu bát quan trai như tổ đình Vạn Thọ, Linh Sơn. Nổi bật là đạo tràng tu học Vạn Thọ với tổng số 314 vị, trong đó 252 Phật tử về tu học thường kỳ.

Hằng năm BTS còn tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều hoạt động như: Hoa đăng, trình diễn văn nghệ, võ thuật, ẩm thực, 7 hoa sen lớn trên kênh Nhiêu Lộc, phát quà từ thiện (trên 700 phần), tặng nhà tình thương gửi về MTTQVN Q1.

Ban từ thiện PG Q1 và các tự viện tham gia các mặt từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, đóng góp vì biển đảo thân yêu, góp xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xây dựng cầu nông thôn, học bổng, hiến máu nhân đạo, mổ mắt… Lớp học tình thương Vạn Thọ, lớp võ thiếu lâm vẫn duy trì hoạt động đều đặn 5 năm thực hiện được 31 tỷ đồng.

Từ những đóng góp đó, BTS trong 5 năm qua, nhiều bằng khen, giấy, bằng tuyên dương công đức, bằng công đức và bằng khen của BTS GHPGVN TP và chính quyền địa phương trao tặng.

Q1 (16).jpg

Tân BTS GHPGVN Q.1 ra mắt Đại hội và đón nhận khuôn dấu

Q1 (20).jpg
HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ tới tân BTS nhiệm kỳ mới

Sau đó, HT.Thích Thanh Sơn cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni nhiệm kỳ 2012-2016 tuyên bố mãn nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên do TT.Thích Minh Quang làm tân Trưởng BTS GHPGVN Q.1.

Ban Trị sự mới đã ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng thời đề ra một số phương hướng trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ VIII, để duy trì và phát triển cao hơn những thành quả đạt được.

HT.Thích Thiện Tánh, thay mặt cho BTS GHPGVN TP đã phát biểu chỉ đạo, sách tấn tới toàn thể chư tôn đức tân BTS. Hòa thượng bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian sắp tới dù với nhiều nhiệm vụ khó khăn nhưng BTS mới sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó - góp phần vào thành công chung của BTS GHPGVN TP.HCM.

Q1 (21).jpg

HT.Thích Thiện Tánh trao giấy chứng nhận an cư kiết hạ cho Hòa thượng Trưởng BTC khóa hạ

Tại Đại hội, BTS GHPPGVN Q.1 cũng đã tổ chức tạ pháp khóa An cư kiết hạ cho 50 Tăng an cư tại tổ đình Vạn Thọ sau 3 tháng an cư đã thành tự viên mãn.

Dịp này, BTS GHPGVN Q.1 trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho UBMTTQVN Q.1 ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

>> Xem thêm: Phật giáo Q.1 & những dấu son... ||

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày