Các đại biểu tham dự tọa đàm nêu rõ, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng tín hữu tôn giáo phù hợp với những giá trị truyền thống của các tôn giáo, tạo môi trường thân thiện, nhân ái, giúp giáo dân sống ”tốt đời, đẹp đạo”.
Hoạt động của tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh đều nhằm nêu cao ý thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khuyên răn mọi người giao tiếp- ứng xử văn hóa, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Việc đưa các tiêu chí văn minh đô thị vào bài giảng giáo lý, hướng dẫn các qui ước về trật tự giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác của giáo dân. Bên cạnh đó, vai trò của các chức sắc tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc vận động giáo dân hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Tham dự tọa đàm, HT Thích Thanh Sơn, Chánh Đại Ban Đại diện Phật giáo quận 1, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Tôi thấy là đa số Phật tử đều rất hoan nghênh về nếp sống văn minh, giao tiếp, nói năng... Tôi giảng kinh thuyết pháp, họ nghe rất đồng tình và rất hoan nghênh thành phố có chủ trương lớn này”./.