TP.HCM: Sắc sen vàng Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565 trên kênh Nhiêu Lộc

7 đóa sen vàng vừa được hạ thủy trên kênh Nhiêu Lộc - đoạn trước Quan Âm tu viện, quận Phú Nhuận - Ảnh: QÂTV
7 đóa sen vàng vừa được hạ thủy trên kênh Nhiêu Lộc - đoạn trước Quan Âm tu viện, quận Phú Nhuận - Ảnh: QÂTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-5 (5-4-Tân Sửu), Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) đã cùng Phật tử hạ thủy 7 đóa sen vàng khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 (2021).

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm nay lễ hạ thủy 7 đóa sen vàng Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565 (2021) hạn chế phần hội, chỉ tổ chức trong khuôn khổ tự viện nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Theo đó, tất cả chư Ni, Phật tử, tình nguyện viên tham gia hạ thủy 7 đóa sen đều đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt, giãn cách… bảo đảm thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

7 đóa hoa sen Kính mừng Phật đản được Quan Âm tu viện duy trì hàng năm, bắt đầu từ năm 2013 cho đến nay (trừ năm 2020, cũng do dịch bệnh Covid-19 phải giãn cách xã hội). Truyền thống thắp sáng 7 đóa hoa sen sắc màu trên kênh Nhiêu Lộc - dòng kênh xanh, "lá phổi" xanh của Thành phố tạo nên không khí vui tươi, hân hoan trong mùa Phật đản của người con Phật.

Đó cũng là điểm nhấn thiêng liêng trong tháng Tư hướng về ngày Khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của Tăng Ni, Phật tử thuộc Giáo hội TP.HCM.

Dự kiến, trong khuôn khổ cho phép, vào lúc 18 giờ ngày 19-5 (8-4-Tân Sửu), tại lễ đài Phật đản của Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận - Quan Âm tu viện, Ban Trị sự GHPGVN quận, Quan Âm tu viện sẽ khai kinh Đại lễ Phật đản và thực hiện nghi thức thắp sáng 7 đóa sen vàng trên kênh Nhiêu Lộc Kính mừng Đức Phật đản sinh.

Phật tử chuẩn bị hạ thủy hoa sen xuống dòng kênh xanh Nhiêu Lộc - Ảnh: Hoa Lê

Phật tử chuẩn bị hạ thủy hoa sen xuống dòng kênh xanh Nhiêu Lộc - Ảnh: Hoa Lê

Hoa sen vàng tạo không khí tươi vui cho tháng Tư Kính mừng Phật đản - Ảnh: Hoa Lê

Hoa sen vàng tạo không khí tươi vui cho tháng Tư Kính mừng Phật đản - Ảnh: Hoa Lê

Nhiều bàn tay của sức trẻ góp phần tạo nên không khí Đại lễ Phật đản - Ảnh: QÂTV

Nhiều bàn tay của sức trẻ góp phần tạo nên không khí Đại lễ Phật đản - Ảnh: QÂTV

Tình nguyện viên - Ảnh: QÂTV

Tình nguyện viên - Ảnh: QÂTV

Mỗi năm, Quan Âm tu viện thiết kế mỗi màu cho hoa sen Kính mừng Phật đản - Ảnh: Hoa Lê

Mỗi năm, Quan Âm tu viện thiết kế mỗi màu cho hoa sen Kính mừng Phật đản - Ảnh: Hoa Lê

Hoa sen khổng lồ được kỹ thuật viên hạ thủy - Ảnh: QÂTV

Hoa sen khổng lồ được kỹ thuật viên hạ thủy - Ảnh: QÂTV

Truyền thống này là điểm nhấn thú vị của Phật giáo quận Phú Nhuận nói riêng và Giáo hội TP.HCM nói chung - Ảnh: Hoa Lê

Truyền thống này là điểm nhấn thú vị của Phật giáo quận Phú Nhuận nói riêng và Giáo hội TP.HCM nói chung - Ảnh: Hoa Lê

7 đóa sen vàng chờ ngày được thắp sáng - Ảnh: QÂTV

7 đóa sen vàng chờ ngày được thắp sáng - Ảnh: QÂTV

Điểm nhấn thú vị trên dòng sông Nhiêu Lộc - Ảnh: QÂTV

Điểm nhấn thú vị trên dòng sông Nhiêu Lộc - Ảnh: QÂTV

Sắc hoa trong tháng Tư an lành - Ảnh: QÂTV

Sắc hoa trong tháng Tư an lành - Ảnh: QÂTV

7 đóa hoa sen trên dòng kênh xanh - Ảnh: QÂTV

7 đóa hoa sen trên dòng kênh xanh - Ảnh: QÂTV

Lối đi bộ bên bờ Nhiêu Lộc hân hoan Kính mừng Phật đản - Ảnh: QÂTV

Lối đi bộ bên bờ Nhiêu Lộc hân hoan Kính mừng Phật đản - Ảnh: QÂTV

Đoạn đường vào Quan Âm tu viện rợp sắc cờ Phật đản - Ảnh: QÂTV

Đoạn đường vào Quan Âm tu viện rợp sắc cờ Phật đản - Ảnh: QÂTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày