TP.HCM: Sẽ phối hợp giữ trật tự, giao thông cho Đại hội

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022), Tiểu ban Trật tự đã có buổi họp với đại diện các cơ quan, ban, ngành TP, quận 10, phường 11, 12 sở tại vào sáng nay, 2-11, tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, P.12, quận 10), nhằm phối hợp công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, an ninh cho đại hội và lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự.

ANHDDD (2).JPG
TT.Thích Thiện Quý thông tin về Đại hội đến đại diện các cơ quan

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội có sự hiện diện của HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, thành viên Ban Thư ký Đại hội; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS, thành viên Ban Thư ký Đại hội; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng Tiểu ban Trật tự...

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP; Trần Xuân Điền, Phó Bí thư Quận ủy quận 10, Chủ tịch UBND quận 10; Nguyễn Văn Đẳng, Phó Phòng ANXH - CA TP…

ANHDDD (1).JPG

Ông Nguyễn Ngọc Phong đề nghị giữa Ban Tổ chức và các cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ

ANHDDD (4).JPG
TT.Thích Quang Thạnh trình bày chương trình cụ thể của Đại hội

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX và lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự vào các ngày 5,6,7-11-2017, các cơ quan TP, quận 10 như: đội cảnh sát giao thông quận 10, đội cảnh sát Bàn Cờ, Tiểu ban Trật tự (thuộc Ban Tổ chức Đại hội)… sẽ hướng dẫn các phương tiện giao thông của đại biểu đến tham dự lễ khánh thành cũng như Đại hội.

Theo đó, tại các giao lộ, các điểm “thắt giao thông” trên cung đường Lê Hồng Phong, đường 3/2, cổng chính Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2) và cổng sau (đường Lê Hồng Phong) và các con đường dẫn đến Trung tâm Hành chánh, văn hóa và tâm linh Việt Nam Quốc Tự - nơi diễn ra Đại hội sẽ được các đội cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều phối giao thông… tránh ùn tắc giao thông.

ANHDDD (5).JPG

Ông Nguyễn Văn Đẳng đề xuất các phương án về trật tự, an toàn giao thông

DSC00958.JPG
TT.Thích Đạt Đức trình bày phương án về giữ trật tự của Tiểu ban Trật tự

Các cơ quan TP, quận 10, Ban Thư ký Đại hội, Tiểu ban Trật tự… thống nhất sẽ liên lạc với các Trưởng đoàn để bố trí số thứ tự cho các loại xe, các phương án tránh ùn tắc giao thông khu vực dẫn vào Việt Nam Quốc Tự:

-Xe ô tô của lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo TƯGH sẽ được vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2) - xuống hầm đậu (theo ngả Lê Hồng Phong) - xe trở về theo hướng cổng chính (đường 3/2).

-Các loại xe ô tô 16, 30, 50 chỗ… của đại biểu, Phật tử đậu đỗ tại cổng hông Việt Nam Quốc Tự (đường Lê Hồng Phong) - và đậu ở bãi xe dọc đường Lê Hồng Phong đến đường Cao Thắng nối dài.

 -Xe máy sẽ được lực lượng Thanh niên xung phong giữ ở khu vực riêng (không xuống hầm Việt Nam Quốc Tự).

ANHDDD (3).JPG

Buổi họp giữa Ban Tổ chức với đại diện các ban, ngành về trật tự, giao thông

Ngoài ra, khu vực bên trong hội trường Đại hội, các phòng chờ… cũng được Tiểu ban trật tự bố trí người hướng dẫn, đảm bảo được ổn định, trật tự và an toàn. Vấn đề đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, y tế, ẩm thực, trang bị sẵn xe điện dự phòng, xe cấp cứu cũng được sự hỗ trợ của Sở y tế, các cơ quan quan tâm phối hợp hỗ trợ cho Ban Tổ chức Đại hội.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày