Trà Vinh: Khai mạc Đại giới đàn Lưu Đoan Phật lịch 2566 tại chùa Lưỡng Xuyên

Đại giới đàn Lưu Đoan diễn ra tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Lưỡng Xuyên, TP.Trà Vinh
Đại giới đàn Lưu Đoan diễn ra tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Lưỡng Xuyên, TP.Trà Vinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Gần 300 giới tử xuất gia đã tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn Lưu Đoan Phật lịch 2566 vào sáng 13-10, tại chùa Lưỡng Xuyên, TP.Trà Vinh.

Đại giới đàn Lưu Đoan do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh tổ chức, ngày 12-10 đến 14-10-2022 (nhằm ngày 17 – 19-9-Nhâm Dần), truyền giới tại chùa Liên Hoa dành cho giới tử Ni; chùa Lưỡng Xuyên dành cho giới tử Tăng, tỉnh Trà Vinh.

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cho biết Đại giới đàn lấy tôn hiệu Trưởng lão Hoà thượng Thích Lưu Đoan nhằm tri ân công to lớn của vị giáo phẩm có nhiều công đức trong chấn hưng Phật giáo, đặc biệt thành lập Tỉnh hội Phật giáo Trà Vinh, Trường Cơ bản Phật học Lưỡng Xuyên trước đây.

Hòa thượng cũng cho biết công tác "tuyển người làm Phật" là một trong những trách nhiệm hàng đầu của GHPGVN nói chung, Phật giáo tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Cung an chức sự

Cung an chức sự

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng Đàn Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đàn Sa-di; Hòa thượng Thích Minh Thông, đương vi Tuyên Luật sư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, đương vị Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Huệ Minh, đương vi Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức tôn chứng.

Đàn Tỳ-kheo Ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Hiền, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni sư Thích nữ Như Hoài, đương vi Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Như Vạn, đương vi Giáo thọ A-xà-lê.

Cung an chức sự Ni

Cung an chức sự Ni

Đại diện giới tử phát nguyện cầu cần đăng đàn thọ giới pháp để tu tập, tinh tấn trau dồi tam vô lậu học để xứng đáng là đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn, Thầy tổ và chư giáo phẩm giới sư.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Đường đầu Hòa thượng Đàn Tỳ-kheo đã ban lời đạo từ sách tấn đến giới tử đăng đàn thọ giới pháp, đắc giới và giữ gìn giới pháp trên hành trình tìm cầu giải thoát.

Đại diện giới tử phát nguyện cần cầu thọ nhận giới pháp

Đại diện giới tử phát nguyện cần cầu thọ nhận giới pháp

Đảnh lễ chư tôn giáo phẩm

Đảnh lễ chư tôn giáo phẩm

Một lòng thành kính

Một lòng thành kính

Nguyện thọ nhận giới pháp, giữ gìn giới pháp

Nguyện thọ nhận giới pháp, giữ gìn giới pháp

Lễ khai giảng Đại giới đàn Lưu Đoạn, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh - chùa Lưỡng Xuyên

Lễ khai giảng Đại giới đàn Lưu Đoạn, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh - chùa Lưỡng Xuyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày