Trại Tâm Chánh 8

GNO - Ngày 4 và 5-8, trại Tâm Chánh 8 đã chính thức được diễn ra tại Dưỡng Chân Tuệ Uyển, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhân ngày Hạnh truyền thống ngành Nữ GĐPT TP.HCM.

Tham dự trại Tâm Chánh 8 lần này có hơn 260 trại sinh là các chị GĐPT đến từ Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM.

bán hàng tại phiên chợ.jpg

Trại sinh tham gia trại

Trong hai ngày trại, các trại sinh được tham gia rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Mở đầu cho ngày hạnh các trại sinh được nghe thời pháp thoại với chủ đề Vai trò người nữ Phật tử trong thời hiện đại” do Ni sư TN.Như Như, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết giảng. Cùng với chủ đề “Tình yêu và Hôn nhân” do TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM thuyết giảng.

Bên cạnh đó, chương trình thi kiến thức Phật pháp “Hồi trống pháp” diễn ra rất sôi nổi với nhiều câu hỏi giáo lý cũng như những kiến thức về cuộc sống. Đặc biệt ấn tượng nhất là buổi thắp nén đón mừng ngày vía Đức Bồ-tát Quan Thế Âm và tri ân đến đấng sinh thành. Những giọt nước mắt các trại sinh lăn dài trên má khi nghe quý thầy cô nói về công cha nghĩa mẹ, về những gì mình đã bỏ quên khi đứng trước người thương của mình… để cuối cùng buổi thắp nến các trại sinh đã vang lên “con xin lỗi ba mẹ, con thương ba mẹ nhiều lắm”.

Sau buổi thắp nén tri ân là đêm văn nghệ lửa trại thật sôi động và tươi vui của các trại sinh ngành Nữ GĐPT.

chụp hình lưu niệm.jpg

Chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh hội trại

DSCF2568.jpg

Thuyết trình phần thi cắm hoa

DSCF2596.jpg

Thắp nến cầu nguyện

Trong ngày trại thứ hai, các trại sinh đã được tham gia trò chơi lớn với những thử thách tuy không khó khăn nhưng cần sự khéo léo và kiên nhẫn của các chị để có thể giải cứu cho người đội trưởng của mình.

Và có lẽ ấn tượng nhất là “Phiên chợ quê hương” tái hiện lại những hình ảnh đi khất thực của chư Tăng Ni thời xưa, các trại sinh là những thí chủ dâng cúng thức ăn nghi thức sớt bát cho chư Tăng Ni. Ngoài những hoạt động kể trên, các trại sinh còn được thực tập ăn trong chánh niệm, thiền chánh niệm, triển lãm sức sống trại…

Các chương trình trên được sự hỗ trợ của quý thầy cô trong Câu lạc bộ Hoằng pháp trẻ TP.HCM và đặc biệt là sự hỗ trợ của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải, Q.10.

DSCF2733.jpg

Trại sinh cúng sớt bát gieo duyên

Trong hai ngày trại, giải nhất toàn đoàn thuộc về GĐPT Giác Ngã.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày