Trang nghiêm lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Đúng vào 6 giờ sáng nay, nhân ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm 19-9 ÂL (17-10), tại Trung tâm hành chánh - văn hóa - tâm linh Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10), GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm.


ANHB (44).JPG

Quang cảnh buổi lễ tại Việt Nam Quốc Tự

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ an vị với sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, các ban ngành, viện T.Ư; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; chư tôn đức BTS GHPGVN TP; 24 BTS GHPGVN quận, huyện, các ban chuyên môn trực thuộc, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện TP, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đại diện Ban Tôn giáo TP; lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh và đông đảo Phật tử tham dự.

ANHB (22).JPG


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng khai thị về ý nghĩa buổi lễ trước toàn thể hội chúng

Trước lễ cầu nguyện, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã phát biểu trước hội chúng. Theo đó, Hòa thượng nêu hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm là thị hiện từ bi, cứu khổ, ban vui cho muôn loài. Hòa thượng cũng cho biết, toàn bộ các sự kiện liên quan tới việc xây dựng lại Việt Nam Quốc Tự đều được cử hành vào ngày vía của Ngài, nhờ nhân duyên thù thắng từ sự gia hộ của Bồ-tát Quán Thế Âm nên đã thành tựu viên mãn.

“Hôm nay, ngày 19-9 ÂL, là ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm, theo kinh Phổ Môn thì Bồ-tát Quán Thế Âm có thể thị hiện trong loài trời, loài người, loài quỷ thần để thể hiện lòng đại bi cứu khổ và ban vui cho chúng sanh... Hôm nay, chúng ta làm lễ an vị tôn tượng của Ngài ở Việt Nam Quốc Tự, cầu mong sự che chở của Bồ-tát Quán Thế Âm cho toàn thể nhân dân thành phố cũng như cả nước, thế giới luôn được sống trong ánh từ bi của Ngài”, Hòa thượng nhấn mạnh.

ANHB (32).JPG


Chư tôn đức giáo phẩm thành kính niêm hương cầu nguyện

Trong không khí trang nghiêm, trước Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính niêm hương cầu nguyện, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM cử nhành dương sái tịnh, và cùng chư vị giáo phẩm hữu nhiễu Thánh tượng Đức Bồ-tát trong năng lượng của hơn hai ngàn Tăng Ni, Phật tử đồng thanh nhiếp tâm trì tụng Đại bi thần chú.

Chư tôn đức giáo phẩm với sự dẫn lễ của TT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP cử hành nghi thức tâm linh truyền thống thiền môn, thỉnh Bồ-tát an vị, hồi hướng năng lượng thiện lành đến muôn loài.


ANHB (35).JPG
Trưởng lão Hòa thượng trong nghi thức sái tịnh

Ngay sau lễ an vị, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm trì tụng phẩm Phổ môn và đảnh lễ 12 lời nguyện trước Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Thánh tượng Quán Thế Âm được tôn tạo với chất liệu đá hoa cương, cao 11 mét, tọa trên chân đế tòa sen, trọng lượng hơn 60 tấn. Dưới tòa sen là bệ đá nguyên khối trọng lượng 40 tấn, bốn mặt khắc phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa.

Công trình tượng đài Đức Quán Thế Âm được tôn trí trên tòa cao 4 mét, hình tròn với đường kính 16 mét, với hệ thống lan-can có kết cấu liên kết với 111 lá sen cách điệu, chất liệu đá hoa cương, đường nét điêu khắc mềm mại.

BTN_0338.jpg


Đông đảo hội chúng tham dự cầu nguyện

Tượng đài được thiết kế với hệ thống bậc thang chiều ngang 9 mét, với 2 đoạn chiếu nghỉ tạo nên hệ thống tam cấp, xung quanh tượng đài và mỗi bậc thang được thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng.

Được biết, tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự được khởi công xây dựng vào ngày 23-4-2019 (19-3-Kỷ Hợi) trên nền tháp cũ. Công trình do Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh phát tâm cúng dường.

Trước đó, lễ sái tịnh, cung thỉnh tôn trí Thánh tượng Đức Quán Thế Âm an trí được tổ chức vào sáng ngày 21-7, cũng nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm (19-6-Kỷ Hợi).



Xem bản tin video của Báo Giác Ngộ

Mời bạn đọc xem thêm hình ảnh về buổi lễ do phóng viên Giác Ngộ thực hiện:


BTN_0048.jpg
Tôn tượng Bồ-tát trong rạng sáng ngày 19-9 ÂL

ANHB (13).JPG
Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm tượng đài

ANHB (15).JPG
Đông đảo Phật tử tham dự

ANHB (41).JPG
Chư tôn giáo phẩm cầu nguyện trước Thánh tượng Bồ-tát

ANHB (28).JPG
Đối trước Thánh tượng cầu nguyện

ANHB (34).JPG
Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM cử nhành dương sái tịnh

ANHB (36).JPG
Chư tôn giáo phẩm hữu nhiễu Thánh tượng Đức Bồ-tát

ANHB (40).JPG
Theo nghi thức thiền môn
truyền thống

ANHB (39).JPG
Sái tịnh dưới tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

ANHB (33).JPG
TT.Thích Lệ Trang dẫn lễ

ANHB (45).JPG

Cùng chư tôn đức trong Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM

ANHB (24).JPG

Ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP tham dự

ANHAA (4).jpg
Chư Ni thành kính cầu nguyện

ANHB (43).JPG
Cùng hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ an vị

ANHB (1).JPG
Chư Tăng trong thời trì tụng phẩm Phổ môn

anhaba (2).JPG
Phẩm Phổ môn trong kinh Diệu pháp Liên hoa, nói về hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm

anhaba (3).JPG
Tăng Ni, Phật tử đồng thanh, âm hưởng như hải triều

ANHB (25).JPG
Lễ an vị trang nghiêm với hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử

ANHB (7).JPG
Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tham dự

ANHB (6).JPG
Hướng về chiêm ngưỡng Thánh tượng Bồ-tát

ANHB (42).JPG
Thánh tượng trên tòa sen với chiều cao 11 mét

ANHB (43).JPG
Buổi lễ diễn ra trong dịp Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

ANHB (5).JPG
Thánh tượng Bồ-tát trang nghiêm

ANHB (4).JPG
Không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm nhân ngày Khánh đản của Bồ-tát

anhaba (5).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni trì tụng phẩm Phổ môn

anhaba (6).JPG
Phật tử đạo tràng Pháp Hoa

anhaba (4).JPG
Hồi hướng năng lượng an lành đến muôn loài

ANHbbay (7).JPG
Quang cảnh buổi lễ nhìn từ flycam - Ảnh: Tuấn Anh

ANHbbay (6).JPG
Cầu nguyện quốc thái dân an
- Ảnh: Tuấn Anh

ANHbbay (2).JPG
Thánh tượng hướng ra tam quan
- Ảnh: Tuấn Anh

ANHbbay (4).JPG
Việt Nam Quốc Tự nhìn từ trên cao - Ảnh:
Flycam Tuấn Anh


H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

> Xem Điểm tin Giác Ngộ số 25:


Điểm tin truyền hình Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày