Trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 27

(GNO-TP.HCM): Tối ngày 21-6, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức trao giải báo chí lần thứ 27 với sự tham dự của lãnh đạo TƯ, thành phố, đông đảo đại diện các cơ quan báo chí trực thuộc và các tác giả đạt giải.
DSC04054.JPG

Ban tổ chức trao giải cho phóng viên Đình Long - báo Giác Ngộ

Là hoạt động trọng tâm nằm trong chương trình Ngày hội những người làm báo được tổ chức hằng năm, giải báo chí thành phố năm nay nhận được gần 200 tác phẩm của 25 cơ quan báo chí trực thuộc tham dự, được thể hiện trên 5 nhóm thể loại: Tin, ảnh báo chí; chính luận; điều tra, phóng sự, ký báo chí; phim tài liệu; phỏng vấn, ghi nhanh, tường thuật và các trang mục, chuyên đề mang tính chất tập thể trong quy trình làm báo.

DSC04055.JPG

Các tác giải đạt giải khuyển khích thể loại "Điều tra, phóng sự, ký báo chí"

Theo ghi nhận của Ban tổ chức, nội dung các tác phẩm dự thi rất da dạng, phong phú thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong hơn 100 tác phẩm được vào vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo đã quyết định trao 4 giải nhất. 2 giải A, 9 giải nhì, 4 giải B, 18 giải ba, 15 giải khuyến khích cho 5 nhóm thể loại. Phóng viên Đình Long – báo Giác Ngộ đạt 1 giải khuyến khích với bài viết “Sự yêu thương không có khoảng cách” đăng ngày 26-7-2008.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày