Trao quà, tặng xe lăn, xe lắc đến người khó khăn

GNO - Ngày 28-5, Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó ban TTXH GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì thiền tự Phước Quang (H.Long Thành, Đồng Nai) cùng các Phật tử đã đến hai xã: Ia Boong và Ia Me thuộc huyện Chư Prong (Gia Lai) thăm hỏi và tặng quà đến đồng bào dân tộc tại địa phương.

IMG_1559057042942_1559075824112.jpg

Đại đức Thích Nguyên Thông trao quà đến hộ nghèo người dân tộc khó khăn

Đoàn đã tặng 200 phần quà đến 200 gia đình dân tộc nghèo, bệnh nhân phong và 300 trẻ em nghèo tại địa phương.

Mỗi phần quà người lớn gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, đường, sữa, bánh kẹo, áo quần, đôi giày, mền... và tiền mặt, trị giá 700.000 đồng; mỗi phần quà trẻ em gồm: dụng cụ học sinh, bánh kẹo, đường, sữa, áo quần, giày... và tiền mặt, trị giá 150.000 đồng.

Diệu Đức

* Chia sẻ khó khăn, bất hạnh với người khuyết tật nghèo khó, cùng ngày, Hội Từ thiện “Kết nối quê hương” chùa Tâm Thành (X.Phú Cường, H.Tam Nông, Đồng Tháp) do Đại đức Thích Chơn Trí làm đại diện đã tổ chức tặng 10 xe lăn, 10 xe lắc tay cho những người khuyết tật nghèo trên địa bàn huyện Tân Hồng.

 
Tang xe lac tay cho nguoi KT kho   khan o Tan Hong.jpg

Đại đức Thích Chơn Trí trao xe lắc đến người khuyết tật khó khăn

Mỗi người khuyết tật khó khăn còn được trao 1 triệu đồng để làm lưng vốn bán vé số mưu sinh. Tổng trị giá trên 43 triệu đồng.

Đại đức Thích Chơn Trí, đại diện Chùa Hiếu Đức (H.Tân Hồng) tặng 70 suất quà,  gạo đến 70 hộ nghèo chẳng may bị khuyết tật, mù lòa. Mỗi phần trị giá 150.000 đồng; tổ chức cho người khuyết tật tham gia khóa tu niệm Phật.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày