Trong 24 giờ qua, TP.HCM thêm 4.692 trường hợp mắc Covid-19, cả nước có 5.926 ca

TP.HCM cấp tốc thành lập 12 bệnh viện dã chiến với 34.500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 đã đi vào hoạt động
TP.HCM cấp tốc thành lập 12 bệnh viện dã chiến với 34.500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 đã đi vào hoạt động
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 18-7, Bộ Y tế ghi nhận cả nước có thêm 2.828 ca Covid-19,  trong đó có 21 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.807 ca ghi nhận trong nước. TP.HCM nhiều nhất với 2.310 ca.

Như vậy, trong 24 giờ qua, TP.HCM có đến 4.692 ca trong tổng số 5.926 ca trong nước - số ca cao nhất từ trước đến nay.

Trong số các ca nhiễm mới tại TP.HCM có 4.065 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 627 ca đang điều tra dịch tễ.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM 31.391, Bắc Giang 5.732, Bình Dương 2.644, Bắc Ninh 1.690, Đồng Tháp 1.320, Đồng Nai 829, Long An 787, Phú Yên 702, Hà Nội 627, Khánh Hòa 498, Đà Nẵng 440, Hưng Yên 244, Quảng Ngãi 198, Nghệ An 158, Bình Thuận 87, Cần Thơ 83, Bình Phước 74, Hà Nam 59, Sóc Trăng 45, Kiên Giang 45, Ninh Thuận 44, Bình Định 31, Hải Phòng 21, Lâm Đồng 18, Thừa Thiên Huế 11, Đăk Lăk 10.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay là 50.150, ghi nhận ở 58 tỉnh thành.

Trong ngày có 355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi từ đầu mùa dịch 10.667 ca

Hôm nay, Bộ Y tế cũng công bố, từ ngày 4 đến 17-7 có 29 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, được Tiểu ban điều trị ghi nhận số 226-254. Như vậy, tổng số tử vong trong đợt dịch thứ 4 là 219 ca, kể từ đầu năm 2020 là 254 ca.

* Trong ngày hôm nay 18-7, TP.HCM đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 9, tại khu tái định cư TP.Thủ Đức.

Theo Sở Y tế, việc đưa vào hoạt động thêm bệnh viện dã chiến quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay: tiếp nhận cách ly ngay các trường hợp mới mắc hoặc đang cách ly chuyển sang dương tính, tương ứng tầng 1 của mô hình điều trị tháp 4 tầng.

Nhân sự của bệnh viện được huy động chủ yếu từ đội ngũ nhân viên y tế bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện Nhi Đồng 2, luân phiên đến công tác tại bệnh viện dã chiến này, thời gian mỗi đợt luân phiên là 4 tuần.

* Theo Sở Công thương TP.HCM, dự kiến tuần sau, sẽ có 13 chợ truyền thống tại các quận, huyện được tổ chức mở bán thí điểm các mặt hàng tươi sống.

Theo đó, để được bán lại, các chợ này phải lên phương án tổ chức hoạt động và tiểu thương có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, quận Bình Tân (có chợ Kiến Thành); quận 5 (chợ Xã Tây); quận 6 (chợ Phú Định, Minh Phụng); quận 8 (chợ Phú Lợi 1, Phú Định); quận 10 (chợ Nhật Tảo); huyện Bình Chánh (chợ Bà Lát, Vĩnh Lộc A); huyện Hóc Môn (chợ Hóc Môn); huyện Nhà Bè (chợ Cầu Kinh, chợ Ấp 3).

Trước đó, ngày 16-7, chợ Phú Thọ (quận 11) cũng đã triển khai bán lại mặt hàng rau củ quả với số lượng là 6 tiểu thương.

Cùng với mô hình mở lại nhiều chợ truyền thống rau và hàng tươi sống, Sở Công Thương cũng đề nghị các quận, huyện triển khai mô hình bán hàng trực tuyến tại nhiều chợ truyền thống Phú Lâm, Minh Phụng, Bình Tây, Tân Hòa Đông...

Sở Công thương TP.HCM cũng cho biết, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 3.001 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi được phân bổ rộng khắp địa bàn các quận huyện, TP.Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày