Trường TCPH tỉnh Bến Tre chiêu sinh khóa II

GNO  - Nhằm giúp đỡ Tăng Ni sinh mới xuất gia có tinh thần cầu tiến (nhất là những vị trung niên xuất gia lớn tuổi khuyến khích theo học), HT.Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Bến Tre ra thông báo chiêu sinh khóa II (2013 - 2017).

Theo đó, Tăng Ni mới xuất gia trong và ngoài tỉnh đều phải đăng ký theo học, tuổi đời từ 16 trở lên (tính theo khai sinh), trình độ văn hóa từ lớp 6 trở lên, có xác nhận và bảo lãnh của bổn sư hay y chỉ sư (nếu ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành nơi đi).

Tăng Ni sinh học tại trường không phải đóng học phí. Tăng Ni sinh sẽ học nội trú tại chùa Viên Minh, số 156, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Chư Ni nội trú tại chùa Từ Huệ, số 168A, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hồ sơ nhập học gồm có: 3 đơn xin nhập học (mẫu tại văn phòng Trường), 3 bản lý lịch cá nhân (có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương), 3 bản sao chứng nhận học lực từ lớp 6 trở lên, 3 bản sao chứng điệp thọ giới (nếu Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa), 3 bản sao đơn xin phát nguyện xuất gia (nếu chưa thọ giới), 3 bản sao chứng chỉ Sơ cấp Phật học (nếu có), 3 giấy chứng nhận sức khỏe, 4 tấm ảnh 3 x 4.

Tăng Ni nhận hồ sơ vào buổi sáng hàng tuần, tại Văn phòng Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre, chùa Viên Minh, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường II, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre từ ngày ra thông báo (10-1-2013) đến ngày 3-5-2013 (ngày 24-3-Quý Tỵ).

Dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 11-5-2013 (2-4-Quý Tỵ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày