Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng có hiệu trưởng mới

GNO - Theo đó, ĐĐ.Thích Chúc Tín, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN là hiệu trưởng mới của trường.

tan BGH.jpg


Tân Ban Giám hiệu Trường TCPH TP.Đà Nẵng vấn an sức khỏe HT.Thích Thiện Nguyện

Sáng 29-8, tân Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học do ĐĐ.Thích Chúc Tín cùng chư Đại đức Tăng Ni trong Ban đã đến đảnh lễ cố HT.Thích Quang Thể, cố HT.Thích Từ Mẫn, cố HT.Thích Như Khương - những bậc cao Tăng đã tâm huyết với nền giáo dục Tăng Ni Đà Nẵng. Đồng thời, đến thăm và vấn an sức khỏe HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN GHPGVN TP.Đà Nẵng.

HT.Thích Thiện Nguyện và HT.Thích Từ Tánh đã căn dặn và động viên tân Ban Giám hiệu cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm đào tạo Tăng Ni, góp phần trong việc hoằng dương Chánh pháp.

Thay mặt nhà trường, ĐĐ.Thích Chúc Tín đã hứa trước chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội TP sẽ làm tròn trách nhiệm đã được giao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày