TT-Huế: GĐPT tổ chức Hội thi Đường lên đỉnh Hymalaya

GNO - Chiều 3-5, tại giảng đường Từ Đàm (số 1 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế) đã diễn ra lễ khai mạc hội thi Đường lên đỉnh Hymalaya do Ban hướng dẫn GĐPT tỉnh TT-Huế tổ chức.

Đến tham dự lễ khai mạc có anh Thiện Điều - Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng BHD GĐPT tỉnh TT-Huế cùng các anh chị trong ban và gần 200 huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT.

hue 1.jpg


Trang nghiêm tiến hành lễ khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, huynh trưởng Nguyên Quân - Trần Hữu Cửu, UV hoạt động thanh niên BHD GĐPT TT-Huế, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh rằng, là người Phật tử, nhất là Phật tử trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, chúng ta không chấp nhận tụt hậu, đứng yên tại chỗ mà phải không ngừng trau dồi học tập, chiếm lĩnh tri thức nhân loại, đồng thời làm giàu thêm hành trang Phật pháp của mình để luôn hành động chân chính, góp phần đưa xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.

Huynh trưởng Tâm Toại - Nguyễn Viết Kế, Phó BHD GĐPT tỉnh TT-Huế thay mặt cho BHD gửi lời động viên đến các thí sinh của hội thi, mong rằng các thí sinh với tinh thần và trí tuệ của mình sẽ cố gắng hết sức trải qua 4 chặng đường của cuộc thi và tự tin chinh phục đỉnh Hymalaya.

Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị GĐPT và với khu vực TP.Huế có 14 đơn vị tham gia với 36 thí sinh, bao gồm 8 thí sinh là huynh trưởng, 28 thí sinh là đoàn sinh.

36 thí sinh sẽ được chia làm 9 bảng, trong đó 2 bảng dành cho huynh trưởng, 7 bảng dành cho đoàn sinh. Ngay sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra 2 bảng đấu đầu tiên (1 bảng huynh trưởng, 1 bảng đoàn sinh).

hue 2.jpg


4 thí sinh được bốc thăm ngẫu nhiên tham gia thi

Được biết, hội thi Đường lên đỉnh Hymalaya lần đầu tiên tổ chức tại TT-Huế là một sân chơi trí tuệ mới lạ theo hình thức gameshow hiện đại, để làm diễn đàn giao lưu học hỏi giữa các huynh trưởng và đoàn sinh trên toàn tỉnh. Đồng thời qua đây khích lệ và động viên tinh thần tu học theo phương thức đổi mới - “Học mà chơi, chơi thông qua học” - từ đó, mỗi huynh trưởng và đoàn sinh sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi tu học.

Về mặt quy mô, Đường lên đỉnh Hymalaya được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó TP.Huế là khu vực đầu tiên thực hiện để làm mô hình điểm cho Ban điều hành GĐPT các huyện, thị xã tham gia học tập, rút kinh nghiệm cho địa phương mình.

Sau TP.Huế, BHD GĐPT tỉnh sẽ hỗ trợ để lần lượt mỗi huyện, thị xã có thể tự tổ chức vòng thi tại khu vực mình một cách chủ động. Mục tiêu chính là chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất của các huyện, thị xã tham gia cuộc thi chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối năm 2015.

Về mặt nội dung hội thi, toàn bộ nội dung cuộc thi bao gồm chương trình tu học thuộc các bộ môn và trải dài trên tất các cấp hiện này của tổ chức GĐPT, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực về văn hóa Phật giáo trong phạm vi quốc gia và địa phương, cũng như sẽ đề cập đến các kiến thức xã hội, kiến thức phổ thông hiện hành. 

hue 3.jpg


"Chơi mà học, học thông qua học" nên ai cũng hoan hỷ

hue 4.jpg
Trao chứng nhận vào vòng kế tiếp tới thí sinh dự thi

Về mặt hình thức tổ chức, mỗi vòng thi sẽ có 4 thí sinh được bốc thăm ngẫu nhiên tham gia thi và phải vượt qua các chặng hành trình của một nhà leo núi Hymalaya - dãy núi hùng vĩ nhất thế giới và gắn liền với hàng ngàn kinh tạng, chuyện kể và sự tích Phật giáo.

Bốn chặng hành trình leo núi Hymalaya đều rất gian nan, thách thức và không kém phần thú vị, bao gồm: Tự tin xuất phát, Bình tĩnh vượt sông, Hăng hái băng rừng và Chinh phục đỉnh núi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày