TT-Huế: Lễ bổ nhiệm trú trì chùa Chánh Giác

GNO - Sáng nay 20-3, tại chùa Chánh Giác (xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định bổ nhiệm cho ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa, Phó BTS PG huyện Phú Lộc.
3.jpg
HT.Thích Đức Phương trao quyết định bổ nhiệm trú trì cho ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa
HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm chứng minh; tham dự lễ còn có chư tôn đức Ciáo phẩm Chứng minh, Thường trực BTS PG tỉnh, Tăng Ni các tổ đình, tịnh xá, tịnh thất, cùng đông đảo thập phương Phật tử. Đại diện chính quyền có các ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc sở Nội vụ; Nguyễn Tài Tuệ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng chính quyền huyện Phú Lộc. Chùa Chánh Giác nguyên là Khuôn hội Phật giáo Diêm Phụng, được thành lập năm 1947. Ban đầu nơi đây dựng tạm cơ sở bằng tranh tre, sau đó được cố HT.Thích Mật Nguyện đặt đá xây dựng ngôi chánh điện, và chính ngài đã đổi tên thành chùa Chánh Giác. Năm 2012, ĐĐ.Thích Hồng Nghĩa phát tâm về địa phương làm Phật sự, hướng dẫn bà con Phật tử và đã chủ trương trùng tu chùa trở nên trang nghiêm, quy tụ đông đảo Phật tử địa phương đến tu học.
7.jpg
HT.Thích Khế Chơn đạo từ sách tấn tân trú trì nỗ lực hoàn thành các Phật sự tại địa phương
Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Khế Chơn, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã có lời đạo từ. Theo đó, Hòa thượng khuyến tấn tân trú trì hoàn thành tốt các công tác Phật sự theo Hiến chương Giáo hội, thực hiện đúng Hiến pháp nhà nước, xứng đáng với vai trò của vị trú trì trên con đường phụng sự đạo pháp. Dịp này, chùa Chánh Giác tổ chức chú tạo đại hồng chung, khánh thành Tam quan, nhà hậu tổ, tặng 55 chiếc xe đạp đến với các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.
4.jpg
HT.Thích Đức Thanh tặng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh

9.jpg
Chư tôn giáo phẩm niêm hương cử hành nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an

10.jpg

11.jpg
Cắt băng khánh thành Tam quan và nhà Tổ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày