TT-Huế: Lễ chung thất Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

GNO - Sáng nay, 18-8 (8-7-Mậu Tuất) tại chùa Lam Sơn (P.Trường An, TP.Huế) môn đồ pháp quyến thành kính tổ chức lễ chung thất trai tuần Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

1.jpg


Giác linh đài Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

Quang lâm dự lễ tưởng niệm có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Giác Quang, Phó thư ký HĐCM cùng chư tôn đức HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN; chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức đại diện các ban, ngành, viện T.Ư, BTS GHPGVN trong và ngoài tỉnh.

2.jpg


Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm Ân sư

Đúng 9g, chư pháp tử cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện cử niêm hương cầu nguyện.

Tiếp đó, Ban Nghi lễ cung tiến Giác linh Trưởng lão HT.Thích Đức Phương. Khóa lễ được HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM - đương vi sám chủ cùng ban kinh sư cử hành theo nghi thức thiền môn Phật giáo cố đô.

3.jpg
HT.Thích Giác Đạo - tuyên sớ cung tiến Giác linh

4.jpg
Chư pháp tử Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

5.jpg
Phủ phục trước Giác linh Thầy

Tiếp theo, chư tôn đức lãnh đạo T.Ư Giáo hội đối trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng dâng hương cầu nguyện.

6.jpg
Hòa thượng Phó Pháp chủ niệm hương tưởng niệm

7.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức HĐCM, HĐTS

Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch trai tăng cúng dường hiện tiền chư Đại đức Tăng.

13.jpg


Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn đã nhắc lại tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng, và mong muốn hàng đệ tử trong môn đồ nương theo hạnh nguyện của Bổn sư để tiếp bước trên con đường tu học. Đồng thời, Hòa thượng Chủ tịch mong rằng BTS Phật giáo Huế và các tổ đình tự viện trên địa bàn hãy cùng nhau chăm lo Phật sự tỉnh nhà để đền đáp công ơn quá cố chư vị tiền bối.

8.jpg
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS thọ trai cúng dường

9.jpg
Chư tôn đức trong và ngoài tỉnh

10.jpg
Chư tôn đức Ni

12.jpg
Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ

Chiều nay, vào lúc 15g, BTC đã cử hành khóa lễ đăng đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái.

Hôm qua, Ban Nghi lễ cử hành lễ bạch Phật khai kinh - thỉnh Tiêu Diện đại sĩ. Môn đồ pháp quyến vân tập tại Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng tụng Di giáo kinh.

>> Xem tin Lễ nhập tháp Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày