Tuần lễ Phật đản, chùa Bà Đa nhiều hoạt động từ thiện

GNO - Theo đó, ngày 27-5 (10-4-Ất Mùi), ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa cùng Tăng chúng, đạo hữu Phật tử chùa phối hợp với Báo Công an TP.Đà Nẵng thực hiện chuyến công tác từ thiện - tặng quà cho trẻ em và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 200 triệu đồng.
badatuthien275 (27).jpg
Thăm và tặng quà các cháu nhỏ

Tại Bệnh viện Phụ sản nhi TP.Đà Nẵng, đoàn đã trao tặng 100 suất quà bao gồm bánh kẹo và tiền mặt trị giá 600.000 đồng/suất cho các bệnh nhi ung thư; trao tặng thêm 2 suất quà cho 2 bệnh nhi bệnh nặng tại khoa hồi sức cấp cứu có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà trị giá 10 triệu đồng cho các cháu mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Quang Châu (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).Sau đó, đoàn đã đến chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thăm và trao tặng 200 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
badatuthien275 (39).jpg
Tặng quà bà con nghèo tại chùa Giác Nguyên (Thăng Bình, Quảng Nam)

Tiếp tục trong ngày, đoàn đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thăm và trao tặng 51 suất quà trị giá 600.000 đồng/suất; đồng thời trao tặng thêm cho trung tâm 20 triệu đồng để trung tâm có thêm kinh phí bồi dưỡng cho các cháu.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày