Tuần lễ tôn trí tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Sáng 24-7, Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức tuần lễ tôn trí tôn tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông.

6.jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường

5.jpg
Chư tôn đức và quan khách hướng về tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Theo đó, Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) cung nghinh tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông tôn trí tại chùa trong 5 ngày từ 24 đến 28-7 (17 đến 21-6-Quý Tỵ) để tạo thắng duyên cho Tăng Ni và Phật tử chiêm bái, lễ lạy bảo tượng một vị Phật hoàng - Phật tổ của một dòng thiền Việt Nam - Trúc Lâm Yên Tử.

2.jpg
HT.Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Image00008.jpg
Chư tôn đức niêm hương

Chứng minh tại buổi lễ có chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN quận, huyện: HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Minh Hiền, HT.Thích Thiện Chiếu cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và lãnh đạo chính quyền các cấp về tham dự.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN quận Phú Nhuận đã nói lên ý nghĩa buổi lễ, cũng như những công lao của Đức vua Trần Nhân Tông trong sự nghiệp hộ quốc, an dân và đạo nghiệp của Ngài.

Image00009.jpg
Thành kính hướng về tôn tượng Phật hoàng

4.jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường

Image00010.jpg
Lắng lòng chiêm bái tôn tượng Phật hoàng

Sau đạo từ của HT.Thích Như Tín, chư tôn giáo phẩm và lãnh đạo chính quyền thành kính niêm hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày