TƯGH & BTS PG TP.HCM họp công tác tổ chức Đại lễ

GNO - Hướng đến Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, sáng nay, 26-7, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM đã diễn ra phiên họp của chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam và Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM bàn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại TP.HCM.

DSC_0196.JPG

HT.Thích Trí Quảng triển khai một số Phật sự chuẩn bị cho Đại lễ 35 năm

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM, cùng sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, chư tôn đức ban, viện T.Ư, các ban, ngành PG TP…

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận cụ thể công tác tổ chức một số sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 35 năm GHPGVN tại TP.HCM từ ngày 1 đến ngày 5-11-2016 do TƯGH kết hợp BTS PG TP tổ chức tại 3 địa điểm: Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3), Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Văn phòng BTS PG TP trình dự thảo danh sách Ban Tổ chức Đại lễ 35 năm thành lập GHPGVN gồm: Ban Chứng minh do HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM làm Trưởng ban; Ban Tổ chức do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP đảm nhiệm Trưởng ban; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP đảm nhiệm Phó ban Thường trực BTC, cùng nhân sự các Tiểu ban.

Lễ mít-tinh chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6g ngày 5-11-2016 tại Việt Nam Quốc Tự.

ANH A (3).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu đóng góp tại buổi họp

HDH.JPG

TT.Thích Thiện Thống đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức Đại lễ

Chư tôn đức thống nhất tổ chức Hội thảo khoa học 35 thành lập GHPGVN. Theo đó, Ban Tổ chức sẽ mời chư tôn đức, các nhà nghiên cứu, thiện tri thức có uy tín, am hiểu về Phật giáo viết bài tham luận cho hội thảo. Sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ in tài liệu hội thảo thành sách để làm tư liệu.

Dự kiến, hội thảo khoa học sẽ được tổ chức trong 1 ngày tại Văn phòng II TƯGH. Sau cuộc họp này, Ban Thư ký Hội thảo sẽ xúc tiến lên danh sách mời các nhà nghiên cứu tham gia.

Về tọa đàm của các ban, viện T.Ư: Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử; Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ… phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Văn phòng II TƯGH, Việt Nam Quốc Tự. Nội dung tọa đàm sẽ nêu bật các thành tựu Phật sự chuyên môn của ban, viện, góp phần cho thành tựu Phật sự 35 năm GHPGVN.

Về triển lãm thành tựu 35 năm của GHPGVN sẽ được tổ chức tại chùa Phổ Quang gồm các tư liệu lịch sử các thời kỳ của Phật giáo, hình ảnh về các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, hoằng pháp… của các BTS PG tỉnh, thành phía Nam sẽ do Ban Văn hóa PG TP chịu trách nhiệm chính.

HD.JPG

Chư tôn đức ban, viện T.Ư, các ban ngành PG TP tham dự cuộc họp

ANH A (1).JPG
Chư tôn đức triển khai cụ thể một số sự kiện chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN

Ban Tổ chức cũng dự kiến tổ chức văn nghệ chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN tại Nhà hát Hòa Bình, các hoạt động hoa đăng, TTXH...

Báo Giác Ngộ cũng sẽ tiến hành đăng loạt bài viết về quá trình thành lập và 35 năm thành tựu của GHPGVN.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng giao trách nhiệm cụ thể các Phật sự chuẩn bị cho Đại lễ như: công tác thiết trí khán đài, cổng chào, hoàn thiện nội điện chánh điện Việt Nam Quốc Tự, mặt trước Việt Nam Quốc Tự chuẩn bị cho lễ mít-tinh…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày