Tưởng niệm 20 năm ngày HT.Thích Chánh Trực viên tịch

GNO - Trong các ngày từ 21 đến 23-4 (4 đến 6-3-Ất Mùi), tại chùa Phật Học (thị xã Quảng Trị và tổ đình Kim Tiên (Huế) môn đồ pháp quyến tổ đình Kim Tiên đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày cố HT.Thích Chánh Trực viên tịch.

qtri01.jpg


HT.Thích Trí Hải niêm hương khai kinh buổi lễ

Chứng minh lễ tưởng niệm có Đại lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh Quảng Trị, HT.Thích Đức Thanh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN; HT.Thích Chí Mãn, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, cùng sự tham dự đông đảo của chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Trị và TT-Huế.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị, thị xã Quảng Trị và các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị và TT-Huế cùng đông đảo đạo hữu Phật tử các giới đã đến tham dự và dâng hương tưởng niệm.

qtri07.JPGBan Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm

HT.Thích Chánh Trực, thế danh là Hồng Văn Trung, pháp danh Tâm Trung, pháp tự Chánh Trực, thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 43. Ngài sinh ngày 7-8-Tân Mùi (1931) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hoà thượng xuất gia năm 1947 với cố Trưởng lão HT.Thích Hưng Dụng tại chùa Hội quán Phật học Quảng Trị. Năm 1950, Hòa thượng được thọ Sa-di, năm 1952, Hòa thượng được trao truyền Cụ túc giới tại giới đàn Nha Trang.

Cố Hòa thượng từng là Chánh Đại diện GHPGVNTN tại tỉnh Quảng Trị, thành viên Ban Vận động Thống nhất Phật giáo VN, UV HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ đầu tiên cho đến lúc viên tịch (1995); Phó Trưởng BTS tỉnh Bình Trị Thiên, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ I cho đến ngày viên tịch…

qtri10.JPG


HT.Thích Đức Thanh cung tuyên tiểu sử

qtri11.JPG
HT.Thích Trí Hải tuyên đọc bài phát biểu của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị

qtri12.JPG
HT.Thích Giác Quang tuyên đọc bài cảm tưởng của môn đồ pháp quyến

Tại lễ tưởng niệm chính thức diễn ra sáng qua, 23-4, tại chùa Phật học Quảng Trị, HT.Thích Đức Thanh đã cung tuyên tiểu sử, HT.Thích Trí Hải đã có bài phát biểu về công hạnh của cố Hòa thượng và HT.Thích Giác Quang đã cung tuyên cảm tưởng của môn đồ pháp quyến - những bài phát biểu ôn lại cuộc đời hoạt động hoằng dương đạo pháp của ngài.

Cuộc đời Hòa thượng rực sáng với đức hiếu hạnh tôn thờ hầu hạ bổn sư, suốt đời ghi khắc công ơn của các đấng ân sư. Đức khiêm cung, thiết thân với chư huynh đệ, pháp quyến gắn bó trong tình Linh Sơn cốt nhục để cùng chung lo Phật sự. Với đạo hữu, Gia đình Phật tử, đức hy sinh tận tụy trong những lúc khốn khó nhất của quê hương, Hòa thượng là nơi nương tựa an ổn cho Tăng Ni Phật tử tại Quảng Trị.

qtri06.jpg
Môn đồ pháp quyến

qtri02.JPG
Chư tôn Hòa thượng dâng hương tưởng niệm

qtri08.JPG
Chư tôn đức và quan khách dự lễ tưởng niệm

qtri03.JPG
HT.Thích Giác Quang trao học bổng khuyến học của môn đồ pháp quyến đến các đoàn sinh GĐPT

Trí Năng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày