Sau các nghi thức thỉnh Phật đại khoa, cung tiến Giác linh Hòa thượng tại chánh điện chùa Non Nước (Sóc Thiên Vương thiền tự), chư tôn đức, quý thầy Văn phòng, Tăng Ni sinh Học viện đã đối trước di ảnh Hòa thượng Thích Viên Thành, dâng hương, hoa, phạn thực cúng dường, nhất tâm nhất nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sinh.
![]() |
| Nhất tâm nhất nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Thích Viên Thành cao đăng Phật quốc |
Hòa thượng Thích Viên Thành, đạo hiệu Thuần Hòa, tự Nguyệt Trí, thế danh là Phùng Xuân Đào, sinh năm 1950 tại Từ Liêm, Hà Nội. Năm 15 tuổi, ngài được Sư Tổ Thích Thanh Chân, động chủ Hương Tích đời thứ 10 (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây cũ) nhận làm đệ tử. Năm 19 tuổi, ngài được Hòa thượng nghiệp sư cho thọ giới Sa-di; thọ Cụ túc giới năm 1972.
Nhận thấy ngài có chí cầu học, siêng năng đèn sách, Hòa thượng nghiệp sư đã cho phép ngài xuống núi, theo học lớp Trung cấp Phật học tại chùa Quảng Bá và chùa Quán Sứ (Hà Nội) niên khóa 1973-1976 và theo học lớp Cao cấp Phật học khóa I (1981-1985) tại chùa Quán Sứ.
![]() |
| Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội thành kính tưởng niệm |
Sinh thời, Hòa thượng là Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, đảm nhiệm Phó ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Bảo trợ học đường Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, động chủ chùa Hương Tích (đời thứ 11), trụ trì chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội).
Ngoài công việc điều hành Phật sự tại hai chốn danh lam lớn là chùa Hương Tích và chùa Thầy; nhận lĩnh các chức vụ của Phật giáo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hà Tây (cũ) cũng như của Giáo hội, Hòa thượng vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Bất kỳ ở cương vị nào, Hòa thượng cũng đều tận tâm, nêu gương tiêu biểu trong việc tốt đạo, đẹp đời.
![]() |
| Trang nghiêm khóa lễ |
Cố Hoà thượng luôn tâm niệm: “Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính của người xuất gia”. Hòa thượng luôn dành nhiều tâm huyết với công tác giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, trước tác nhiều tác phẩm có giá trị học thuật và biên soạn một số giáo trình cho các trường Phật học.
Hòa thượng đã thuận lẽ vô thường thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 31-5-2002 (nhằm ngày 20-4-Nhâm Ngọ); trụ thế 53 năm, 32 hạ lạp, để lại sự tiếc thương nơi môn đồ tứ chúng.



