Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn tại Tổ đường chùa Giác Nguyên - Ảnh: Hạnh Ý/ BGN
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn tại Tổ đường chùa Giác Nguyên - Ảnh: Hạnh Ý/ BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-10 (11-10-Giáp Thìn), tại chùa Giác Nguyên (TT.Cần Giuộc, tỉnh Long An), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Hiện diện dâng hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8 (TP.HCM); Hòa thượng Thích Huệ Bạch, Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Đạt Duyên, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giuộc (tỉnh Long An); Hòa Thượng Thích Huệ Trung, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú, cùng chư tôn đức thuộc GHPGVN Q.8, TP.HCM; Tăng Ni trụ trì các tự viện, môn đồ pháp quyến, Phật tử tỉnh Long An tham dự.

Hòa thượng Thích Thiện Lương cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Hòa thượng Thích Thiện Lương cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Tại Tổ đường, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ và tri ân những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; viện chủ chùa Giác Linh (Q.8, TP.HCM).

Hòa thượng Thích Thiện Chơn, thế danh Đỗ Văn Thiệt, sinh năm Mậu Thìn (1928), tại xã Tân Tập, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An trong một gia đình nông dân nho phong gia giáo, có 4 anh chị em.

Trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Hòa thượng kết duyên với Phật pháp khi vừa tròn 12 tuổi (năm 1940), ngài thường xuyên đến chùa Giác Nguyên (xã Tân Tập, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) làm công quả.

Năm 1948, ngài phát tâm xuất gia, tu học với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Ngươn, húy Hồng Thuộc, dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 40.

Năm 1951, ngài thọ Sa-di giới tại chùa Long An (Q.1, TP.HCM); đến năm 1965, ngài thọ Cụ túc giới tại trường hương tổ đình Phụng Sơn (Q.11, TP.HCM). Năm 1992, ngài được tấn phong vào hàng giáo phẩm Hòa thượng.

Nhất tâm hướng về Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Nhất tâm hướng về Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Hòa thượng là một trong những thành viên tích cực trong Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước liên quận 7 và 8 (TP.HCM), cùng với các bậc danh Tăng thạc đức như: cố Hòa thượng Thích Đạt Hảo (viện chủ chùa Pháp Quang), cố Hòa thượng Thích Từ Bạch (viện chủ chùa An Phú), cố Hòa thựợng Thích Tắc Thành (viện chủ chùa Đông Phước), cố Hòa thựợng Thích Hồng Nhơn (viện chủ chùa Từ Thoàn), cố Hòa thượng Thích Hồng Năng, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng dành suốt đời phụng sự cho Đạo pháp, làm lợi lạc quần sanh. Dù ở cương vị nào, Trưởng lão Hòa thượng cũng luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì giới định tuệ, phụng sự trang nghiêm Tam bảo. Mỗi năm đến mùa An cư kiết hạ, ngài đều tham gia tu học cùng đại chúng, đóng góp công sức, tịnh tài, tịnh vật vào hạ trường.

Từ trước năm 1975, Hòa thượng đã từng nhập chúng tu học tại các hạ trường trên địa bàn TP.HCM, với cương vị Chánh chúng, Chánh duy-na, Thiền chủ, Chủ hương... Trưởng lão Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, hòa mình với chúng cấm túc tu tập và sách tấn các Tăng Ni trẻ tinh tấn tu học.

Môn đồ đệ tử dâng lời tưởng niệm, nhớ về công đức của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Môn đồ đệ tử dâng lời tưởng niệm, nhớ về công đức của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn

Sinh thời, Hòa thượng được bổ nhiệm làm Phó ban Đại diện Phật giáo Q.8 từ năm 1982-1988, sau đó được suy cử vào hàng chứng minh, cố vấn cho Ban Đại diện Phật giáo Q.8.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM khóa VII (2012-2017), ngài được suy cử vào hàng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VII (2012-2017), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 1 giờ 10 phút, ngày 16-10-2013 (12- 9-Quý Tỵ); trụ thế 86 năm, 66 hạ lạp.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Phật tử dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn tại chùa Giác Nguyên, tỉnh Long An

Phật tử dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Chơn tại chùa Giác Nguyên, tỉnh Long An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nghiệp tạo ra số phận

Nghiệp tạo ra số phận

GNO - Trong cuộc sống ta thấy có những người hay gặp may mắn, cũng có những người thường gặp xui xẻo. Vấn đề là, do cái gì mà có sự may mắn hay xui xẻo?
Lễ hội Quán Thế Âm là công tác Phật sự hằng năm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tổ chức thu hút hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử tham dự cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc

Huế: Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, dời thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX

GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế phổ biến thông tư về việc tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm nhân vía của Ngài vào trung tuần tháng 6 âm lịch này. Đây là lễ hội đã trở thành truyền thống của Phật giáo cố đô, diễn ra tại Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, P.Thủy Xuân).
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng, tại thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Giáo hội đề nghị gửi báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 phục vụ Đại hội X của GHPGVN

GNO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phổ biến Thông báo số 257/TB-HĐTS, ngày 21-7, đề nghị Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Thông tin hàng ngày