UBMTTQVN TP.HCM, tôn giáo bạn viếng tang

GNO - Lúc 8g30 sáng 31-3, phái đoàn UBMTTQVN TP.HCM do ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã có mặt tại chùa Vạn Đức đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Sau khi thắp hương, đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng, phái đoàn đã dành phút mặc niệm, nhiễu kim quan tưởng nhớ công đức sâu dày của ngài.

sang nay (1).JPG
Phái đoàn UBMTTQVN TP.HCM và cư sĩ lão thành
Tống Hồ Cầm đảnh lễ Giác linh cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

Ghi vào sổ tang, ông Trần Trung Tính bày tỏ: “UBMTTQVN TP.HCM kính phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và môn đồ pháp quyến. Cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tịch tỉnh miền Phật quốc”.

Cùng thời gian trên, cư sĩ lão thành Tống Hồ Cầm cũng kính viếng cố Đại lão Hòa thượng.

8g35 phút, Ủy ban Đoàn kết Công giáo VN TP.HCM do Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công  giáo TP.HCM làm trưởng đoàn đã hướng dẫn đoàn thắp hương, cầu nguyện và nhiễu kim quan đức Đại lão Hòa thượng. Ghi sổ tang lưu niệm, Linh mục Phan Khắc Từ thành kính phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam về sự ra đi của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.

sang nay (5).JPG


Linh mục Phan Khắc Từ thành kính phân ưu
cùng GHPGVN về sự ra đi của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

Lúc 9g, Ban Giám hiệu Trường Cao Trung Phật học TP.HCM và Tăng Ni sinh thuộc trường, do HT.Thích Từ Thông, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đối trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng tác bạch, cung kính đảnh lễ vị thầy khả kính.

HT.Thích Từ Thông kính bạch: “Kính bạch Giác linh Hòa thượng bổn sư kính yêu của con. Hôm nay, Hòa thượng đã trực giảng Tây quy, cao đăng Phật quốc. Kính bạch Giác linh Hòa thượng, con là Thích Từ Thông, con cùng huynh đệ Trường Cao Trung Phật học, Tăng Ni của trường xin kính lễ Hòa thượng tam bái.

Trước khi kính lễ, con xin Hòa thượng chứng minh cho phép con được kính tiếc người. Kính bạch Giác linh Hòa thượng, sự xuất thế của Hòa thượng trong 98 năm là một hiện tượng mầu nhiệm và lạ kỳ; là ánh hào quang rực rỡ cho hàng Phật tử Việt Nam từ nửa thế kỷ XX đến thế kỷ XXI này; là người chỉ đạo, kiến tạo ra biết bao nhiêu trường Phật học mà con là một học trò rất may mắn được làm đệ tử trong thế hệ thứ nhất của người.

Thời gian qua, hơn 60 năm qua dẫu con không thường đến viếng thăm Hòa thượng nhưng tư tưởng con không rời xa Hòa thượng. Con luôn nhớ lời nói của người, hành động và việc làm của Hòa thượng là nhằm đào tạo Tăng tài để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, phục vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật. Lời dạy của Hòa thượng, con cũng thực hành trong 60 năm nay. Hòa thượng ra đi, làm sao chúng con không đau lòng cho được…”.

sang nay (7).JPG
HT.Thích Từ Thông, Hiệu trưởng Trường TCPH TP.HCM kính tiếc trước Giác linh vị thầy khả kính

Dâng hương cúng dường, nhiễu quanh kim quan cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, HT.Thích Từ Thông và môn đồ, đệ tử hướng về người với lòng tri ân sâu sắc.

Trong buổi sáng, có khoảng 100 phái đoàn chính thức và phái đoàn Phật tử không đăng ký về bổn tự đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Chủ tịch.

10g25 phút, các đoàn viếng tang tạm dừng lại, nhường không gian cho Ban Nghi lễ tiến hành lễ cung tiến Giác linh cố Đại lão Hòa thượng. Môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh HT.Thích Huệ Minh, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư làm sám chủ. 

Mời bạn đọc xem thêm hình ảnh:

sang nay (2).JPG
Đoàn UBMTTQVN TP thành tâm cầu nguyện Giác linh người cao đăng Phật quốc

sang nay (3).JPG
Ông Trần Trung Tính ghi vào sổ tang lưu niệm

sang nay (4).JPG
Bút tích của ông Trần Trung Tính, kế bên là chữ ký của lão cư sĩ Tống Hồ Cầm

sang nay (8).JPG
Phái đoàn Trường Cao Trung Phật học TP.HCM phủ phục đảnh lễ Giác linh cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

sang nay (9).JPG
Nhiễu kim quan, tưởng nhớ công đức sâu dày của người

sang nay (10).JPG
Hòa thượng Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật học kính cẩn ghi vào sổ tang 

sang nay (11).JPG

sang nay (12).JPG
Chư Ni trang nghiêm đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Ngọc Trân - Triệu Vũ

__________________

* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày