Ở Thượng điện, phía sau Thờ Mẫu, hai bên là các động phủ diêm vương hiếm có ở Việt Nam, miêu tả khung cảnh dưới địa ngục, nơi những kẻ có tội phải đền...
Quảng cáo
Hai động phủ này thuộc Chùa Đại Bi thuộc làng Cát Quế (Hoài Đức, Hà Nội). Theo sách Lãng du trong văn hóa Việt Nam của Hữu Ngọc, ngôi chùa có thể được xây dựng cùng thời với Luy Lâu (Kinh Bắc) khi Sĩ Nhiếp làm Thái thú Giao Châu.
Người dân ở đây cho hay không ai biết những động phủ này được xây dựng từ bao giờ. Từ năm 1998 đến năm 2000, động phủ được phục dựng lại.
Thường thì động phủ xây rải ra bề ngang, nhưng ở đây lại xây vòng tròn, người xem đi quanh thấy các cảnh tiên cõi Phật, dưới thế gian và âm phủ với quỷ sứ hành hình kẻ có tội và cả vòng sinh tử; hai động này có tới 300 tượng.
Nhân dịp lễ Vu lan năm nay, mời độc giả cùng Bee khám phá "địa ngục" dưới chùa Đại Bi.
GNO - Chiều 28-3 (19-2-Giáp Thìn), tại chùa Quan Âm (P.Mỹ Đông), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức khóa tu “Học theo hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm” nhân kỷ niệm ngày khánh đản của Ngài.
GNO - Nhân Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm và kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Hạnh Nguyện, chiều 28-3 (19-2-Giáp Thìn), câu lạc bộ kết hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Bến Tre bàn giao nhà tình thương.
GNO - Sáng 28-3, Sư cô Thích nữ Tịnh Nhật, trụ trì chùa Phú Quang (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng đạo hữu Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.
GNO - Tối 28-3 (19-2-Giáp Thìn), tại chùa Giác Ngộ (Q.10) và chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) tổ chức hoa đăng, khóa lễ "Ngũ bách danh" cúng dường nhân kỷ niệm Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.