Viện Nghiên cứu Phật học VN tổng kết Phật sự

GNO - Chiều 23-1, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (NCPHVN) đã tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2018 và trình phương hướng Phật sự năm 2019.

H1.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện NCPHVN đã quang lâm chứng minh buổi lễ với sự tham dự của chư tôn đức, quý cư sĩ Phật tử thành viên Viện và các Trung tâm, đơn vị trực thuộc.

H2.jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa

Báo cáo công tác Phật sự của Viện trong năm 2018 do ĐĐ.Giác Hoàng, Tổng thư ký Hội đồng Quản trị trình bày, cho biết Viện đã trình Ban Thường trực HĐTS Nội quy hoạt động của Viện; tổ chức lễ ra mắt nhân sự của 2 phân viện, 9 trung tâm và 2 ban trực thuộc; nỗ lực tổng hợp và thực hiện các bước đi để ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, trong đó đang xúc tiến công tác sang định 4 bộ A-hàm để có thể tái bản vào thời gian 6 tháng cuối năm 2019; xuất bản nhiều tác phẩm nghiên cứu Phật học có giá trị.

Về công tác đào tạo, hiện có 51 học viên tham gia Lớp đào tạo dài hạn (4 năm) về Hán cổ tại Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang; Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam hướng dẫn 18 thành viên đã bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng Thạc sĩ ngành Tôn giáo học; tổ chức khóa học “Nền tảng Phật giáo Kim Cang thừa” theo hình thức giảng dạy online; thường xuyên tổ chức các lớp giảng dạy Phật học qua Hán văn, Pali, Anh, Pháp; liên kết với các Phật học viện ở Đài Loan như Từ Quang, Viên Quang để gởi Tăng Ni du học; một số chùa Nam tông vẫn tiếp tục gởi Tăng Ni du học tại các nước có truyền thống Phật giáo Nam tông; các lớp chuyên Pali, Abhidhamma và Phật học vẫn được duy trì.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam đã tổ chức 2 cuộc tọa đàm tại chùa Phật học Xá Lợi (TP.HCM) về đề tài: “Nền tảng căn bản của Kim Cang thừa và phương pháp giảng dạy” và “Các dòng Kim Cang thừa đang phát triển trên thế giới”; tham gia 2 hội thảo chuyên về Phật giáo Việt Nam; hoàn thành bản thảo quyển sách “Nhân vật Phật giáo Việt Nam” tập 1; đang thực hiện công trình và nghiên cứu về Lịch sử Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam (3 miền Bắc - Trung - Nam).

Riêng Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội vẫn hoạt động ổn định; Tạp chí Nghiên cứu Phật học xuất bản đều đặn 2 tháng một kỳ.

H3.jpg


HT.Thích Giác Toàn phát biểu tại buổi lễ

Trong năm 2019, nhiệm vụ quan trọng nhất của Viện là chuẩn bị để ấn hành các phần đầu tiên của Đại tạng kinh Việt Nam. Ngoài ra, việc nâng cấp trang web của Viện; tham gia công tác dịch thuật cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam; kiện toàn không gian và nhân sự làm việc trong văn phòng Viện; tổ chức các hội thảo về cư sĩ Chánh Trí, cư sĩ Tâm Minh cũng được Viện quan tâm.

Dịp này, Viện cũng công bố quyết định chuẩn y nhân sự Trung tâm Pali học, Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang; trình phương hướng vận động tài chính cho công tác ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam.

H6.jpg


HT.Thích Giác Toàn trao quyết định chuẩn y nhân sự Trung tâm Pali học

H5.jpg


Đại biểu tham dự buổi lễ

Bảo Thiên - Ngọc Tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM chúc Tết đến Tăng Ni, cộng đồng người Hoa - Ảnh: Hạnh Ý/BGN

TP.HCM: Trang nghiêm Lễ khai kinh mùng 2 Tết của Phật giáo người Hoa tại chùa Vạn Phật

GNO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, sáng mùng 2 Tết, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai kinh, khánh tuế và họp mặt đầu năm tại chùa Vạn Phật (phường An Đông, TP.HCM). Đây là một sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo Hoa tông mỗi độ xuân về.
Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày