Vĩnh Long: Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh triển khai công tác khảo thí Đại giới đàn Đắc Pháp

Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh họp triển khai Phật sự quý II-2023- Ảnh: BHP
Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh họp triển khai Phật sự quý II-2023- Ảnh: BHP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại thiền viện Sơn Thắng (H.Long Hồ), chiều 23-3, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự quý I và triển khai công tác khảo thí Đại giới đàn Đắc Pháp sẽ tổ chức vào tháng 4-2023.

Phiên họp do Thượng tọa Thích Minh Đạo, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Long chủ tọa, cùng chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp tham dự.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã báo cáo công tác hoạt động Phật sự như: về sinh hoạt của các đạo tràng tu học trong toàn tỉnh với hơn 40 điểm sinh hoạt; tổ chức tổng khai giảng các đạo tràng tại các đạo tràng chùa: Giác Thiên (TP.Vĩnh Long), Hội An (H.Vũng Liêm), Bảo Nguyên (H.Tam Bình) và Phước Tường (H.Mang Thít).

Triển khai công tác khảo thí Đại giới đàn Đắc Pháp diễn ra từ ngày 31-3 đến 2-4-2023, Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp đã chỉ đạo thành lập Ban khảo thí và phân công cụ thể từng thành viên, trong đó có tất cả 5 điểm khảo thí gồm: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di và Sa-di-ni, với hai vòng thi là trắc nghiệm và vấn đáp. Ban Tổ chức sẽ khen thưởng đối với các giới tử đạt kết quả tốt trong kỳ khảo hạch, dự kiến mỗi điểm sẽ trao 3 giải thưởng.

Các thành viên Ban Hoằng pháp đóng góp nhiều những ý kiến cho hoạt động Phật sự sắp tới và Đại giới đàn Đắc Pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày