Vĩnh Long: Trọng thể đặt đá khởi công xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi và Bảo tháp Xá lợi miền Tây

(GNO-Vĩnh Long): Sáng 13-11, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long và Bảo tháp Xá lợi miền Tây tại khu đất thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long.
WVL (2).JPG

Đến chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm: HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯGH; HT; HT. Thích Đắc Pháp, Trưởng BTS THPG Vĩnh Long; HT. Thích Như Tước, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Kiến thiết công trình… cùng chư tôn giáo phẩm Tăng Ni HĐCM, HĐTS, BTS các tỉnh thành và hàng ngàn Phật tử. Về phía chính quyền có các ông Phạm Văn Lạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Ửng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Sang, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã đến tham dự.

WVL (1).JPG
WVL (3).JPG

Chư tôn đức và khách mời tham dự lễ khởi công công trình

WVL (4).JPG

Công trình chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long và Bảo tháp Xá lợi miền Tây của BTS THPG Vĩnh Long được khởi công xây dựng trên khu đất hơn 1,7 hecta (17.322m2) do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp. Đây là công trình mong đợi của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà bởi nơi đây sẽ được quy hoạch là trung tâm tu học, tín ngưỡng, văn hóa… của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cả khu vực miền Tây nói chung. Với thế mạnh về giao thông, địa điểm thuận lợi (công trình tọa lạc ngay dưới dốc cầu Mỹ Thuận nối liền TP.HCM với các tỉnh miền Tây), BTS THPG Vĩnh Long đã xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long và Bảo tháp Xá lợi miền Tây với quy mô mang tầm vóc khu vực để làm nơi tổ chức các hội nghị Phật giáo cấp Trung ương, cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trường Cao Trung Phật học, Trung tâm Văn hóa PG, nơi tổ chức các khóa an cư kiết hạ, bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng Ni, nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho Phật tử...

WVL (5).JPG
WVL (6).JPG
WVL (7).JPG
WVL (8).JPG

Công trình bao gồm 11 hạng mục: chánh điện, bảo tháp cao 45m, đài Đức Quán Thế Âm lộ thiên cao 32m, cổng tam quan, giảng đường, trai đường, bảo tàng, thư viện… Hiện nay, ông Trương Nhật Quang, ông Nguyễn Văn Nhã, nhóm đệ tử TT. Thích Huyền Diệu phát tâm hoàn thiện Bảo tháp Xá lợi miền Tây và tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, dự kiến kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Công trình chánh điện chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh do Phật tử Tài Lưu - PD. Năng Hiếu (Cty TNHH Đầu tư Sài Gòn - Việt Mỹ) phát tâm xây dựng hoàn thiện, dự kiến kinh phí khoảng 12 tỷ đồng.

WVL (9).JPG
WVL (10).JPG
WVL (11).JPG
WVL (12).JPG
WVL (13).JPG

Chư tôn giáo phẩm và quan khách thực hiện nghi thức đặt đá
và động thổ xây dựng công trình

Ngoài ra, công trình xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, Bảo tháp Xá lợi miền Tây cũng được sự hỗ trợ, đóng góp tài lực, vật lực của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các tự viện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ đặt đá, HT.Thích Như Tước - Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Kiến thiết mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về tinh thần, tài lực, vật lực của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các tự viện, các doanh nghiệp và các nhà tài trợ gần xa để công trình văn hóa tâm linh Phật giáo này sớm được thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày