1.500 suất học bổng cho học sinh nghèo ĐBSCL

GNO - Ngày 22-9, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng với chủ đề “Em không phải bỏ học” cho các em học sinh nghèo của 13 tỉnh, thành Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

_nh 4, N_n nhân Ch_t __c Da cam ___c  nh_n quà c_a BV Qu_c t_ V_ Anh.jpg

Nạn nhân Chất độc Da cam được  nhận quà của BV Quốc tế Vũ Anh - Ảnh: Khemrinh

Tại buổi lễ, 200 em học sinh đại diện cho 1.470 học sinh được nhận học bổng, với giá trị mỗi suất 3 triệu đồng, tổng giá trị học bổng là 4,5 tỷ đồng.

Trong đó, các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre (mỗi tỉnh được chọn 100 em); Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu (mỗi tỉnh 130 em). Riêng Sóc Trăng là một tỉnh có đông học sinh dân tộc Khmer, nên Ban tổ chức chọn 150 em.

Dịp này, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương trao tặng 500 triệu đồng để làm quà Trung Thu cho trẻ em nghèo tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh (TP.Hồ Chí Minh), trao tặng 300 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin tỉnh Sóc Trăng gồm: 4 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn) và 20 phần quà (mỗi phần 5 triệu đồng).         

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày