17 tháng Giêng ÂL: Khai pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Năm nay là năm thứ ba Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận do Ban Trị sự PG TP.HCM tổ chức tại các cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo thành phố.

Theo đó, từ mồng 6 Tết đến nay, Pháp hội Dược sư đã diễn ra tại 3 địa điểm: chùa Ấn Quang (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

ANH BT (3).jpg

Ban Tổ chức sẽ cử hành lễ niêm đàn sái tịnh, khai kinh vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng Giêng

Ngày mai, 7-3 (nhằm 17 tháng Giêng-Ất Mùi), Pháp hội Dược Sư sẽ được tổ chức tại chùa Huê Nghiêm (Q.2).  Vào lúc 17g, Ban Tổ chức sẽ cử hành lễ niêm đàn sái tịnh - khai kinh Dược Sư.

Hôm nay, lễ đài Dược Sư đã được thiết trí hoàn tất tại chánh điện chùa Huê Nghiêm. Giác Ngộ online xin giới thiệu một số hình ảnh về không gian của Pháp hội này.

ANH BT (6).jpg

Đức Dược Sư

ANH BT (4).jpg

ANH BT (5).jpg
Đây là lần thứ ba Pháp hội Dược Sư được tổ chức tại chùa Huê Nghiêm

ANH BT (7).jpg
Tôn tượng thất Phật Dược Sư được thiết trí trang nghiêm

ANH BT (9).jpg
Các hình ảnh của lễ đài Dược Sư tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

ANH BT (10).jpg
Hoa vạn thọ được trang trí dọc theo các lối đi trong khuôn viên chùa

ANH BT (2).jpg
Băng-rôn treo trước cổng chùa

ANH BT (1).jpg
Chương trình Pháp hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày