263 Tăng Ni dự thi tuyển vào khóa XVII Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng trao bộ đề thi được niêm phong đến đại diện Hội đồng Tuyển sinh năm 2022 của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng trao bộ đề thi được niêm phong đến đại diện Hội đồng Tuyển sinh năm 2022 của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 24-7, tại tòa học đường, cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) diễn ra lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVII, dưới sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giám thị và 263 Tăng, Ni thí sinh dự thi.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng ban đạo từ sách tấn Tăng Ni thí sinh trước giờ làm bài

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng ban đạo từ sách tấn Tăng Ni thí sinh trước giờ làm bài

Chứng minh sách tấn các Tăng, Ni thí sinh tham dự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh cho biết, Giáo hội có chủ trương trẻ hóa, trí thức hóa và chuyên môn hóa hàng ngũ lãnh đạo tương lai, với tiêu chí phải có trình độ cử nhân. Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM là một trong các trung tâm đang đào tạo nhiều chuyên ngành phù hợp để phục vụ Giáo hội ở tương lai.

Trưởng Lão Hòa thượng Viện trưởng khai trống lệnh cho kỳ thi tuyển sinh khóa XVII

Trưởng Lão Hòa thượng Viện trưởng khai trống lệnh cho kỳ thi tuyển sinh khóa XVII

"Tôi tin tưởng với tinh thần cầu tiến, sự nỗ lực của bản thân các Tăng, Ni thí sinh sẽ làm bài thi tốt, để được trúng tuyển và tu học nội trú tại Học viện, sau này các Tăng, Ni có thể thay thế quý vị lớn tuổi để phát triển Phật giáo ở tương lai", Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng nhắn nhủ.

Sau hồi trống lệnh khai mạc kỳ thi tuyển sinh, Trưởng lão Hòa thượng trao đề thi được niêm phong đến Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thư ký Hội đồng Tuyển sinh để chính thức bắt đầu kỳ thi tuyển sinh năm 2022 tại học viện.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Giám thị coi thi

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Giám thị coi thi

Tại buổi lễ khai mạc, các Tăng, Ni thí sinh cũng lắng nghe đại diện Hội đồng Tuyển sinh phổ biến các quy định tại phòng thi. Trước đó, Hội đồng Coi thi đã có buổi sinh hoạt với chư Tăng Ni Ban Giám thị để quán triệt và phổ biến các quy định để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2022 của học viện có 263 thí sinh tham dự (108 Tăng, 155 Ni) được bố trí tại 8 phòng thi, phòng nhiều nhất có 77 thí sinh và phòng ít nhất có 20 thí sinh dưới sự giám sát của chư tôn đức Hội đồng Coi thi và 22 giám thị.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cùng chư tôn đức động viện các thí sinh tại phòng thi

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cùng chư tôn đức động viện các thí sinh tại phòng thi

Sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Phật pháp với thời gian 120 phút và 13 giờ cùng ngày sẽ thi môn ngoại ngữ (Anh văn và Hán văn) thời gian 90 phút.

Hình ảnh ghi nhận sáng nay tại kỳ thi tuyển sinh của học viện:

22 Tăng Ni tham gia Ban Giám thị làm nhiệm vụ coi thi

22 Tăng Ni tham gia Ban Giám thị làm nhiệm vụ coi thi

155 các Ni sinh tham gia tuyển sinh khóa XVII

155 các Ni sinh tham gia tuyển sinh khóa XVII

108 Tăng sinh các nơi tham gia dự tuyển
108 Tăng sinh các nơi tham gia dự tuyển
Thượng tọa Thích Giác Hoàng đọc nội quy phòng thi

Thượng tọa Thích Giác Hoàng đọc nội quy phòng thi

Các thí sinh được bố trí tại 8 phòng thi để đảm bảo tính nghiêm túc

Các thí sinh được bố trí tại 8 phòng thi để đảm bảo tính nghiêm túc

Cắt bì đựng đề thi tại các phòng thi

Cắt bì đựng đề thi tại các phòng thi

Giám thị phát đề thi đến các thí sinh

Giám thị phát đề thi đến các thí sinh

Chư tôn đức Hội đồng Tuyển sinh thăm động viên các thí sinh

Chư tôn đức Hội đồng Tuyển sinh thăm động viên các thí sinh

Nghiêm túc làm bài

Nghiêm túc làm bài

Cơ sở II của học viện là nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh khóa XVII

Cơ sở II của học viện là nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh khóa XVII

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Agama and the Pāli Majjhima Nikāya - A comparative study), tháng 9-1961, HT.Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày